Triều Tiên ghi nhận thêm 167.650 ca sốt mới trong 24 giờ

23/05/2022 - 08:09

Theo KCNA, từ cuối tháng Tư đến 18h ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 2,81 triệu ca bệnh, trong đó có 2,33 triệu trường hợp đã hồi phục và 479.400 bệnh nhân đang được điều trị.

Kiểm tra thân nhiệt của người dân để phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 23/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã ghi nhận khoảng 167.650 ca sốt mới và 1 trường hợp tử vong, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 kể từ đầu tháng Năm.

KCNA dẫn số liệu trong vòng 24 giờ (tính tới 18h ngày 22/5 theo giờ địa phương) từ cơ quan phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp quốc gia cho biết hơn 167.650 người đã xuất hiện triệu chứng sốt và 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng do dịch bệnh lên 68 người (tương đương với tỷ lệ 0,002%).

Theo KCNA, từ cuối tháng Tư đến 18h ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 2,81 triệu ca bệnh, trong đó có 2,33 triệu trường hợp đã hồi phục và 479.400 bệnh nhân đang được điều trị. 

Ngày 12/5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo Vietnamplus