Triều Tiên trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch COVID-19

13/08/2022 - 09:24

Theo KCNA, quy định bắt buộc đeo khẩu trang và những hạn chế phòng dịch đã được bãi bỏ trên khắp Triều Tiên, ngoại trừ "các khu vực tuyến đầu cũng như những thành phố và tỉnh biên giới."

Phun thuốc khử trùng để phòng dịch COVID-19 tại một cửa hàng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 2/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước ngày 13/8 đưa tin, Triều Tiên đã bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và nới lỏng các biện pháp hạn chế chống virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh nước này trở lại trạng thái bình thường sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), quy định bắt buộc đeo khẩu trang và những hạn chế phòng dịch đã được bãi bỏ trên khắp cả nước, ngoại trừ "các khu vực tuyến đầu cũng như những thành phố và tỉnh biên giới."

Tuy nhiên, theo KCNA, việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến nghị trong trường hợp có những triệu chứng bệnh hô hấp như cúm.

Trước đó trong tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố nước này đã chiến thắng trong chiến dịch khẩn cấp chống lại COVID-19, 3 tháng sau khi Triều Tiên ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên./. 

Theo Vietnam+