- Ngày 2/4, Thường trực HĐND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề), HĐND TX. Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), để giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TX.Tân Châu.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về việc ủy quyền đối thoại, giải quyết khiếu nại lần 2, ngày 28/3, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thị Siêu chủ trì buổi đối thoại, giải quyết khiếu nại của ông Ngô Bảo Hoàng và bà Ngô Thị Kim Long, cùng ngụ tổ 4, khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn (TX. Tân Châu), khiếu nại phần đất bị giải tỏa, để làm dự án tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đi TP. Châu Đốc.
- Hiện, tỉnh An Giang có gần 17.000 tín đồ theo đạo Hồi (Islam), tập trung ở các huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm tỉnh An Giang luôn hòa quyện với phong tục tập quán, bà con sinh hoạt tôn giáo ở 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường. Với người Chăm An Giang, Ramadan là tháng rất quan trọng, linh thiêng với cả cộng đồng. Năm nay, tháng Ramadan năm 2024 (tức năm 1445 Hồi lịch) diễn ra từ ngày 11/3 đến ngày 9/4/2024.
- Ngày 22/3, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê đã làm việc với xã Long An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.
- Ngày 20/3, Chủ tịch UBND TX.Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã và chính quyền xã Phú Lộc tăng cường giám sát chất lượng, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình phục vụ giáo dục ở địa phương.
- Sáng 20/3, Thị đoàn Tân Châu phối hợp UBND xã Lê Chánh, ban nhân dân các ấp tổ chức ra quân thực hiện đoạn đường thanh niên.
- Đờn ca tài tử gắn bó với đời sống của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu mở đất. Loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), Câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử vừa được thành lập, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của nghệ thuật độc đáo này.
- Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp Đoàn Thanh niên 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương” bên mốc chủ quyền cho đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THCS Vĩnh Xương.
- Ngày 12/3, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Kênh Đào. Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn đã đến dự.
- Ngày 8/3, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Điều chỉnh quy hoạch TX. Tân Châu đến năm 2045.
- Ngày 8/3, UBMTTQVN xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Đây là đơn vị được UBMTTQVN TX. Tân Châu chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
- Ngày 8/3, xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN. Đây là đại hội điểm của thị xã để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội MTTQVN các xã, phường, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN TX. Tân Châu, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày 1/3, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt báo chí đầu năm 2024. Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Hồng Sơn, cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đã đến dự.
- Sau TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu sẽ là thành phố thứ 3 trực thuộc tỉnh (sau năm 2025). Theo quy hoạch, Tân Châu sẽ là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế biên giới, thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo và là đầu mối giao thương quốc tế tại cửa khẩu Vĩnh Xương.
- Đến thăm những làng Chăm ở tỉnh An Giang, phải ngay những dịp lễ trọng mới thấy hết vẻ đẹp và sự đặc sắc trong nét văn hóa cộng đồng. Đặc biệt ở trang phục, gương mặt thanh tú của cô gái Chăm e ấp trong những bộ đồ kín đáo và không thể thiếu chiếc khăn maspok đội trên đầu. Sự kỳ công trong quá trình thêu khiến chiếc khăn này trở thành món “trang sức” đặc biệt của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, góp phần làm cho nét văn hóa của đồng bào thêm giá trị đặc sắc.
- Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đặt ra là xây dựng địa phương trở thành vùng động lực kinh tế, ở đó có kinh tế biên giới phát triển, hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu hội nhập, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc...
- Nhiều năm nay, hình ảnh gần gũi của các má, các chị ở vùng biên cương sát cánh cùng người lính biên phòng đã trở nên thân thuộc. Thỉnh thoảng, chị em còn vận động nấu cơm, gói bánh tét, đổ bánh xèo… tặng các chiến sĩ. Từng nghĩa cử nhỏ nhưng gửi gắm vào đó là tất cả tâm huyết của họ, nhằm động viên tinh thần cho những người lính áo xanh, góp phần thắt chặt tình quân - dân.
- Ngày 31/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân TX. Tân Châu. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh tham gia đoàn công tác.
- Mới 14 tuổi, nhưng N.T.H.T (sinh ngày 17/5/2009) đã quen biết L.M.H, dẫn đến có thai. Gia đình T. yêu cầu xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
- Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2023, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra (9 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt). Những kết quả đạt được là nền tảng để địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) đề ra trong năm 2024.
- Chiều 29/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Tân An và phường Long Sơn (TX. Tân Châu).