
UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo thị xã thăm gia đình chính sách
Hiện, thị xã có 3.716 người có công được ghi nhận, tôn vinh, được hưởng trợ cấp, ưu đãi. Trong đó có 968 liệt sĩ, 226 thương binh, 53 bệnh binh và 91 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hỗ trợ thiết thực cho người có công với cách mạng đã trở thành “điểm sáng” trong quá trình phát triển của thị xã thời gian qua. Chỉ tính riêng trong năm 2024, thị xã tổ chức thăm, tặng quà (nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ) cho 300 gia đình chính sách tiêu biểu, tổng số tiền 150 triệu đồng; chi trợ cấp thường xuyên 7.200 lượt đối tượng chính sách, tổng số tiền trên 13,8 tỷ đồng; tổ chức đưa 31 người có công đi điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng ở Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình, Bình Định, Côn Đảo, Nha Trang...
“Việc chăm lo cho gia đình chính sách không chỉ dừng lại ở thực hiện đúng, đủ chế độ theo quy định, mà chúng tôi còn mở rộng bằng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, bền vững. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm và nghĩa tình của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh, đóng góp cho đất nước” - bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh (Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã) chia sẻ.
Từ các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, thị xã cơ bản xóa nhà ở xuống cấp đối với gia đình chính sách. Năm 2024, địa phương hỗ trợ cất 46 căn nhà Tình nghĩa, trong đó sửa chữa 31 căn, cất mới 15 căn. Tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. “Mấy chục năm qua, tôi sống trong căn nhà mái tole cũ kỹ. Nay được Đảng, Nhà nước cất nhà mới, tôi mừng lắm. Ngôi nhà là nơi che mưa che nắng, là tổ ấm để vun đắp hạnh phúc. Việc hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố, khang trang đã giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống” - ông Phan Thành Lâm (gia đình chính sách) bày tỏ.

Lãnh đạo thị xã thăm gia đình chính sách ở xã Tân Thạnh
Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm cho biết, để công tác chăm lo cho người có công đạt hiệu quả cao, thị xã rà soát, lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu; đảm bảo mọi chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng lúc, công khai, minh bạch. Tân Châu đang đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình cộng đồng dân cư.
“Tri ân người có công là đạo lý, là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm của toàn xã hội. Trong chặng đường phát triển mới, Tân Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, góp phần hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” - Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp nhấn mạnh.
Những nỗ lực chăm lo gia đình chính sách không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là nền tảng để giáo dục thế hệ trẻ hiện nay về trách nhiệm, lòng biết ơn, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong thời gian tới.
MINH HIỂN