Trung Quốc dự kiến đạt kỷ lục 500 triệu mũi tiêm vaccine

24/05/2021 - 09:39

Trung Quốc dự kiến sẽ sớm trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm được 500 triệu mũi vaccine COVID-19, bất chấp tình trạng thiếu hụt tạm thời ở một số nơi do số người sẵn sàng tiêm vaccine tăng vọt trong bối cảnh nước này xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này đã tiêm số mũi vaccine COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, đạt 497,3 triệu mũi tính đến ngày 22-5. Con số này cao hơn nhiều so với quốc gia đứng thứ 2 là Mỹ, với 283,94 triệu liều vào cùng ngày.

Trung Quốc đã chứng kiến số ca tiêm chủng kỷ lục hàng ngày kể từ đầu tháng 5, sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới nhất trong cộng đồng ở hai tỉnh An Huy và Liêu Ninh. Theo NHC, số vaccine COVID-19 được tiêm ở Trung Quốc trong tuần qua đã tăng vọt từ 13,8 triệu mũi vào ngày 19-5 lên 17,2 triệu vào ngày 20-5, sau đó giảm xuống 16,6 triệu vào ngày 21-5 và 13,9 triệu vào ngày 22-5.

Sự sụt giảm này một phần có thể là kết quả của tình trạng thiếu hụt tạm thời ở một số nơi trong bối cảnh công chúng quan tâm đến việc tiêm chủng. Tuy nhiên, tình trạng này hiện đã được giải quyết sau khi nguồn cung đã được đảm bảo.

Trung Quốc bắt đầu triển khai đợt tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc vào cuối năm 2020, bắt đầu với những người trong độ tuổi 18-59. Hiện Trung Quốc đã dần mở rộng cho nhiều nhóm đối tượng hơn.

Cùng với việc nguồn cung ngày càng lớn và lượng kháng thể giảm ở những người đã tiêm phòng cách đây hơn nửa năm, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ cung cấp các mũi tiêm vaccine tăng cường cho những người có nhu cầu trong thời gian tới.

Theo Báo Tin Tức