
Hiện trường vụ cháy chung cư ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo trang SixthTone, Trung Quốc đã ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn quốc đối với hơn một triệu tòa nhà cao tầng đang được sử dụng cho mục đích dân sinh và công cộng.
Theo thông báo của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc ban hành ngày 29/11, chính quyền các địa phương phải rà soát toàn diện các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là những công trình đang trong quá trình cải tạo bên trong hoặc bên ngoài.
Vụ cháy xảy ra ngày 26/11 tại Hong Kong bùng phát dữ dội tại một khu dân cư, nơi các toà nhà đang được bao bọc bởi giàn giáo tre, tấm xốp nhựa và lưới bảo hộ màu xanh. Cơ quan điều tra ban đầu nhận định chính các vật liệu tạm thời này đã khiến đám cháy lan nhanh, bao trùm phần lớn khu dân cư với trên 4.600 người sinh sống.
Trước thực tế đó, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ các quy định an toàn hiện hành, bao gồm quy định từ năm 2011 về lưới giàn giáo chống cháy và lệnh cấm sử dụng giàn giáo tre, gỗ ban hành năm 2021.
Cùng với đó, lực lượng chức năng được yêu cầu đặc biệt chú trọng tới các hệ thống báo cháy, vòi cứu hỏa và cửa chống cháy, sau khi có thông tin cho thấy chuông báo cháy không hoạt động đã làm chậm quá trình sơ tán trong vụ cháy tại Hong Kong.
Thông báo cũng nhấn mạnh việc siết chặt quản lý các hoạt động thi công nóng như hàn, cắt kim loại - những công việc tạo ra tia lửa hoặc nhiệt độ cao - cũng như lớp vật liệu cách nhiệt bên ngoài công trình. Đây được xem là hai nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Trung Quốc.
Chia sẻ với trang tin Sixth Tone, ông Xu Chuansheng, chuyên gia thuộc Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Trung Quốc, cho biết các quy định mới không chỉ phản ứng trước vụ cháy ở Hong Kong mà còn nhằm giải quyết những rủi ro tồn tại lâu nay tại Trung Quốc.
Hàng loạt vụ cháy có thiệt hại về người tại các tòa nhà cao tầng giai đoạn khoảng năm 2010 đã buộc Trung Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống quy định chuyên biệt, trong đó thách thức lớn nhất nằm ở vật liệu cách nhiệt bên ngoài. Dù giúp nâng cao hiệu quả năng lượng, các vật liệu được sử dụng phổ biến trước đây lại có khả năng bắt lửa cao. Phải mất gần một thập kỷ, cơ quan chức năng mới từng bước loại bỏ các vật liệu dễ cháy và phát triển các giải pháp thay thế chống cháy an toàn hơn.
Đến tháng 8/2021, Trung Quốc chính thức cấm sử dụng vật liệu cách nhiệt dễ cháy, đồng thời từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023 đã tiến hành cuộc kiểm tra an toàn cháy nổ nhà cao tầng trên toàn quốc lần đầu tiên.
Tuy nhiên, nguy cơ vẫn gia tăng. Tại một cuộc họp báo vào tháng 10/2024, ông Wang Tianrui, Chỉ huy cấp cao của Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Quốc gia, cho biết số vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng vẫn có xu hướng tăng, đặc biệt tại các công trình lâu năm được xây dựng từ những năm 1980 đến đầu những năm 2000.
Hiện Trung Quốc là quốc gia có số lượng nhà cao tầng lớn nhất thế giới, với khoảng 3.492 tòa nhà chọc trời và hơn một triệu công trình cao trên 27 mét (tương đương từ 8 tầng trở lên). Dữ liệu điều tra dân số cho thấy số hộ gia đình sinh sống trong nhà cao tầng đã tăng 150% trong giai đoạn 2010-2020.
Theo ông Xu, nhiều khu chung cư cao tầng cũ, đặc biệt là những công trình xây dựng trước khi các tiêu chuẩn vật liệu cách nhiệt được siết chặt, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự vụ cháy tại Hong Kong. “Việc phòng ngừa và kiểm soát hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng giờ đây đã trở thành thách thức lớn tiếp theo mà Trung Quốc buộc phải đối mặt, đòi hỏi những chính sách bổ sung để khắc phục các lỗ hổng còn tồn tại”, ông nhấn mạnh.
Theo TTXVN