Trung vệ Duy Mạnh đứt dây chằng chéo trước, phải nghỉ thi đấu dài hạn

02/03/2020 - 19:32

Trung vệ Duy Mạnh được chẩn đoán bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước chân phải, nghỉ thi đấu dài hạn và sẽ sớm được sang Singapore điều trị.

Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, trung vệ Duy Mạnh được chẩn đoán bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở chân phải sau khi được chụp MRI chiều 2-3. 

Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn và chắc chắn lỡ trận đấu với Malaysia cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cuối tháng Ba này và thậm chí là cả mùa giải năm 2020. 

Câu lạc bộ Hà Nội cho biết sẽ sớm tiến hành làm thủ tục đưa Duy Mạnh ra nước ngoài thực hiện phẫu thuật.

Nhiều khả năng trung vệ sinh năm 1996 sẽ được điều trị tại Singapore, nơi đồng đội Đình Trọng cũng từng chữa chấn thương dây chằng hồi cuối năm ngoái. 

Đứt hoàn toàn dây chằng chéo là chấn thương nặng với Duy Mạnh ở thời điểm câu lạc bộ và tuyển quốc gia đang rất cần cầu thủ này. 

Dự kiến, trung vệ Hà Nội FC cần ít nhất từ 9-12 tháng để có thể hồi phục chấn thương. Thời gian này có thể kéo dài thêm nếu diễn biến phức tạp. 

Duy Mạnh gặp chấn thương dây chằng, sẽ sớm được sang Singapore phẫu thuật. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Tại tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Duy Mạnh là cầu thủ thứ 4 gặp chấn thương dây chằng sau Đình Trọng, Xuân Trường và Phan Văn Đức. 

Trung vệ sinh năm 1996 gặp chấn thương sau khi va chạm với tiền đạo Amido Bald trên không và tiếp đất bằng một chân ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 1-3. Sau tình huống này, Duy Mạnh tỏ vẻ đau đớn và lập tức phải nằm cáng rời sân. 

Ở phần trao giải, cầu thủ này đã phải nhờ đồng đội cõng lên bục nhận cúp vô địch khi Hà Nội FC xuất sắc đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh 2-1, giành Siêu cúp Quốc gia 2020.

Theo NGUYÊN AN (Vietnam+)