Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 35 thế giới, sáng cửa giành vé dự World Cup 2023

17/08/2020 - 19:49

Bỏ xa Thái Lan trên Bảng xếp hạng FIFA, Tuyển nữ Việt Nam lọt vào nhóm có nhiều cơ hội giành vé dự World Cup 2023.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tiếp tục công bố sớm bảng xếp hạng bóng đá nữ tháng 8 năm 2020.

Theo đó, top 10 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA quý III năm 2020 cũng tiếp tục được giữ nguyên khi bóng đá nữ thế giới tạm ngừng trong gần 8 tháng đầu năm 2020.

Tại châu Á, nữ Australia là đội dẫn đầu khi đứng ở hạng 7 thế giới với 1963 điểm, tiếp đến là Triều Tiên hạng 10 (1.940 điểm), nữ Nhật Bản hạng 11 (1.937 điểm). Trung Quốc (1.867 điểm) và Hàn Quốc (1.818 điểm) chia nhau vị trí thứ 4 và 5 tại châu Á.

Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 8/2020 khu vực châu Á, Việt Nam ở vị trí thứ 6

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 35 thế giới và top 6 Châu Á với 1657 điểm. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng xuất sắc dẫn đầu Đông Nam Á khi bỏ cách Thái Lan (1596) 5 bậc.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thi đấu hai trận play-off vòng loại cuối Olympic khu vực châu Á 2020 hồi tháng 3 vừa qua. Kể từ đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam chưa thể tập trung trở lại.

Theo AFC, khoảng cách giữa Việt Nam và các đội bóng mạnh trong khu vực vẫn còn tồn tại nhưng chắc chắn sẽ được rút ngắn rất nhanh trong thời gian tới. Thậm chí, AFC cho rằng Việt Nam chỉ cần đá đúng thực lực tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 (vòng loại World Cup nữ 2023), đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ làm nên lịch sử.

Số lượng đội tham dự World Cup 2023 sẽ từ 24 đội tăng lên 32 đội. Số suất dành cho châu Á cũng tăng lên 8,5 suất, thay vì chỉ 5 suất. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé dự World Cup 2023.

Theo THỤC ANH (Báo Công Lý)