
Quang cảnh phiên tòa giả định.
Theo kịch bản giả định, hai bị cáo N.N.T và L.A.T đã sử dụng hai tàu cá tổ chức đưa 13 ngư dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản 19 lần để thu lợi bất chính. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các bị cáo nhiều lần tắt thiết bị giám sát hành trình, xóa và vẽ lại số hiệu tàu cá.
Cơ quan tố tụng xác định bị cáo N.N.T là người chủ mưu, chỉ đạo; bị cáo L.A.T là người thực hành tích cực. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo N.N.T 9 năm 6 tháng tù và bị cáo L.A.T 8 năm tù về hai tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử".

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Đại tá Phạm Viết Huân, Trưởng Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền trực quan giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm nghiêm trọng về khai thác IUU.

Tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho đại diện chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 phần quà, gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho đại diện chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá trên địa bàn xã Tây Yên.
Tin và ảnh: THIỆN THANH