U22 Indonesia đè bẹp U22 Thái Lan: Cơn đau đầu của HLV Park Hang Seo

27/11/2019 - 19:39

Chứng kiến U22 Indonesia thắng thuyết phục U22 Thái Lan ở trận ra quân SEA Games 30, HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng cho U22 Việt Nam.

U22 Indonesia thắng thuyết phục U22 Thái Lan

Sau khi U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 2-0 ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 30, một số tờ báo của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á giật tít “U22 Thái Lan thua sốc U22 Indonesia”.

Nếu xét trên phương diện lịch sử và thành tích ở SEA Games, U22 Thái Lan thua U22 Indonesia là một kết quả sốc, nhất là khi “Voi chiến” đang là đương kim vô địch, được dẫn dắt bởi nhà cầm quân lừng danh châu Á - HLV Nishino.

u22 indonesia 2-0 u22 thai lan: con dau dau cua hlv park hang seo hinh 1

U22 Indonesia (áo đỏ) thắng thuyết phục U22 Thái Lan (Ảnh: Ngọc Duy).

Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến trên sân Rizal Memorial, U22 Thái Lan xứng đáng thua, thậm chí thua đậm hơn nữa. Bởi vì, ở trận đấu này, đội bóng của HLV Nishino chơi dưới cơ hoàn toàn U22 Indonesia.

U22 Thái Lan thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi với thủ. Các học trò của HLV Nishino cũng bất lực trong việc hóa giải những pha bóng tốc độ, những tình huống đánh biên của U22 Indonesia.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Nishino cho rằng các cầu thủ của mình thua vì không có được thể trạng tốt nhất, đồng thời mặt sân xấu khiến cho đội bóng của ông không triển khai được những mảng miếng tấn công quen thuộc.

Nhưng, đây là lời bào chữa không được các cổ động viên của Thái Lan đồng tình vì những khó khăn, bất lợi mà HLV Nishino nêu trên đội bóng nào cũng phải chấp nhận khi tham dự SEA Games 30. Nếu như U22 Indonesia tận dụng cơ hội tốt, “Voi chiến” đã thua ít nhất 4 bàn.

Cơn đau đầu của HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo là người cẩn thận, trước mỗi trận đánh quan trọng, ông và các cộng sự tìm hiểu thông tin, phân tích đối thủ để tìm ra điểm yếu rồi khai thác vào đó. Do đó, việc nhà cầm quân người Hàn có mặt trên khán đài sân Rizal Memorial để theo dõi U22 Indonesia và U22 Thái Lan là điều dễ hiểu.

Trước đó, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, chiến lược gia 61 tuổi phải đặt vé máy bay sang Indonesia xem trận đấu giữa ĐTQG nước này với Thái Lan để “soi giò” đối thủ. Sau đó, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng xứ vạn đảo ngay trên sân khách.

u22 indonesia 2-0 u22 thai lan: con dau dau cua hlv park hang seo hinh 2

HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Ảnh: Ngọc Duy).

Mặc dù ĐT Indonesia thể hiện bộ mặt bạc nhược ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi toàn thua cả 5 trận, nhưng những gì mà U22 của nước này thể hiện trước U22 Thái Lan khiến các đối thủ còn lại của bảng B phải dè chừng. Tất nhiên, U22 Việt Nam của HLV Park cũng không phải là ngoại lệ.

U22 Indonesia không có cá nhân nào nổi bật, nhưng lại được đánh giá cao ở lối chơi tập thể, sung mãn và không kém phần quyết liệt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri đã trình diễn lối chơi khoa học, hiệu quả và gặt hái được những thành công nhất định.

U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam ở bán kết U22 Đông Nam Á 2019 để giành vé vào chơi trận chung kết. Trong trận chung kết, thầy trò HLV Indra Sjafri quật ngã U22 Thái Lan với tỉ số 2-1 để lên ngôi vô địch.

Trong danh sách 20 cầu thủ U22 Indonesia dự SEA Games 30, HLV Indra Sjafri đã triệu tập 8 cầu thủ giúp đội bóng này vô địch U22 Đông Nam Á 2019 lên tranh tài. Ngoài ra, nhà cầm quân 56 tuổi còn gọi Evan Dimas và Zulfiandi cho hai suất quá tuổi. Hai cầu thủ này đang là 2 tiền vệ giỏi bậc nhất của bóng đá Indonesia thời điểm này.

Trong khi đó, ở danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30 chỉ còn 3 người là Phan Văn Biểu, Trần Thanh Sơn và Bùi Tiến Dụng từng thua U22 Indonesia ở bán kết U22 Đông Nam Á 2019.

Trên lý thuyết, U22 Việt Nam ở SEA Games 30 mạnh hơn lứa U22 dự U22 Đông Nam Á hồi đầu năm và chúng ta đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn U22 Indonesia. Tuy nhiên, với những gì mà U22 Indonesia đã thể hiện, thầy Park có lý do để đau đầu trong việc giúp “Những ngôi sao vàng” giành vé vào bán kết.

Mặc dù vậy, thông qua chuyến “xem giò” trên sân Rizal Memorial, HLV Park phần nào nắm rõ được sức mạnh của U22 Indonesia khi họ đã bung hết sức ở trận đấu với U22 Thái Lan. Ông cũng thu được những bài học khi U22 Indonesia khiến “Voi chiến” để lộ điểm yếu. Hy vọng rằng, với những thông tin thu thập được ở trận U22 Indonesia 2-0 U22 Thái Lan, thầy Park có thể giúp U22 Việt Nam giải mã cả hai đối thủ này ở màn so tài sắp tới.

Theo HOÀNG YẾN (VOV)