Ukraine trải qua ngày có số ca tử vong cao nhất do COVID-19

17/03/2021 - 18:52

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 289 trường hợp tử vong do mắc COVID-19 tại Ukraine. Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất được ghi nhận tại Ukraine từ trước đến nay.


Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lviv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó 1 ngày, Ukraine cũng đã ghi nhận số người nhập viện do mắc COVID-19 cao kỷ lục, tới 4.887 người.

Trong giai đoạn đỉnh dịch vào cuối năm 2020, số người phải nhập viện điều trị bệnh COVID-19 tại Ukraine không vượt quá 2.000 ca, song bắt đầu tăng vào cuối mùa đông năm 2020 trong làn sóng lây nhiễm thứ 2 dịch COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Ukraine có thêm 11.833 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 1.489.023, trong đó có 28.986 trường hợp tử vong.

* Ngày 17-3, Ba Lan thông báo ghi nhận thêm 25.052 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 1.956.974 ca mắc COVID-19 tại Ba Lan, trong đó có 48.032 trường hợp không qua khỏi.

Hiện chính phủ nước này đang áp đặt lệnh phong tỏa theo từng khu vực nhằm khống chế sự lây lan của các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, cũng như đang xem xét khả năng phong tỏa toàn quốc.

* Trong khi đó, giới chức y tế thủ đô Paris của Pháp cho rằng tình hình lây nhiễm tại vùng thủ đô đang trầm trọng hơn. Hiện vẫn còn rất nhiều bệnh nhân phải điều trị trong các phòng chăm sóc tích cực. Do đó, việc áp đặt phong tỏa tại vùng Paris vào cuối tuần là chưa đủ để ngăn chặn dịch bệnh.

Trước đó 1 ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng hiện là thời điểm phải áp đặt thêm các hạn chế phòng, chống COVID-19 tại vùng Paris.

Theo NGỌC HÀ (TTXVN)