V-League 2020 chốt ngày khai mạc, tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng

09/02/2020 - 14:05

Giải Vô địch Quốc gia - V-League 2020 sẽ chính thức khai mạc ngày 7-3-2020 và kết thúc vào 24-10-2020 sau khi đã bị hoãn so với kế hoạch ban đầu vì dịch bệnh virus corona (nCov).


V-League 2020 sẽ được khởi tranh từ ngày 7-3 sau khi đã bị hoãn tổ chức trong tháng Hai. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Sáng 5-2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2020. 

V-League 2020 sẽ chính thức khai mạc ngày 7-3-2020 và kết thúc vào 24-10-2020.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 bắt đầu từ 14-3-2020 tới 27-9-2020. Trong đó, lịch vòng 9 của giải vào trung tuần tháng Sáu sẽ được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch hoạt động của tuyển U21 Việt Nam lúc này. 

Còn Cúp Quốc gia 2020 bắt đầu vòng loại từ 3-4-2020 và bế mạc vào 31-10-2020. Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 được tổ chức ngày 1-3 tới trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Phương án điều chỉnh này đều nằm trong dự kiến ban đầu của VPF và VFF khi đã phải tạm dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong tháng Hai vì dịch bệnh virus corona (nCov).

Các giải đấu đồng loạt khởi tranh vào tháng Ba tới không làm ảnh hưởng tới kế hoạch thi đấu của tuyển Việt Nam trong tháng này. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ vẫn sẽ hội quân từ ngày  21-3 để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ngày 31-3 tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Dự kiến, tuyển Việt Nam tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này thay vì Hà Nội để thích nghi với thời tiết nóng ấm. 

Ngày 26-3, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với Iraq tại sân nhà. Tuy nhiên, sân thi đấu cụ thể vẫn chưa được VFF thông qua. 

Trận đấu với Malaysia mang ý nghĩa quan trọng trong việc giành tấm vé đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. 

Bởi vậy, VFF muốn tạo điều kiện tốt nhất cho đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam để có thể giành thành tích tốt nhất.

Theo NGUYÊN AN (Vietnam+)