Vĩnh Trạch chăm lo an sinh xã hội

13/11/2025 - 17:34

 - Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch luôn giữ vai trò nồng cốt trong việc tập hợp và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động chăm lo người nghèo, an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch Trần Thị Thanh Trúc cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thu hút, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội, “Đền ơn, đáp nghĩa”, khuyến học - khuyến tài… Qua đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên…

Cán bộ mặt trận xã Vĩnh Trạch thăm hỏi đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Trung Bình Nhì Đặng Hoàng Huy cho biết: “Ban Công tác mặt trận ấp cùng đoàn thể thành viên tuyên tuyền, chăm lo đời sống Nhân dân, thông qua sinh hoạt cụm, nhóm, tổ tự quản, tổ hội, đoàn thể, họp mặt… Các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội ngày càng nhận được sự chung tay hỗ trợ của xã hội. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân địa phương”.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Trạch tích cực huy động sức dân xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gắn với thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu như, Chi hội “Mái ấm tình thương” xã tham gia đổ cột bê tông, phụ giúp ngày công lao động xây dựng nhà Đại đoàn kết; xây dựng mô hình thu gom rác thải; duy trì hoạt động Nhà ăn tình thương.

Mô hình cho hộ nghèo mượn vốn nuôi bò, dê, mua bán nhỏ; mô hình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội; mô hình phòng ngừa kéo giảm người sử dụng ma túy; mô hình “Camera an ninh”… Ngoài ra, vận động thành lập các câu lạc bộ hát với nhau; xây dựng tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp” và tuyến đường hoa ở các ấp: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Trung, Trung Bình Nhất.

Ông Khưu Thành Út chăm sóc bò vỗ béo.

Là địa phương thuần nông, xã Vĩnh Trạch luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ nguồn vốn vay do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giới thiệu, ông Khưu Thành Út, ngụ ấp Trung Bình Nhất đầu tư chuồng trại để nuôi bò vỗ béo. Nhằm tiết kiệm chi phí, sau giờ làm thuê, ông tranh thủ cắt cỏ cho bò ăn. “Tôi rất biết ơn Mặt trận xã đã quan tâm giới thiệu vốn vay lãi suất ưu đãi để những hộ nghèo như chúng tôi có vốn chăn nuôi phát triển sản xuất. Nhờ nuôi bò vỗ béo mà kinh tế gia đình tôi ngày một khá hơn, đời sống cải thiện hơn trước rất nhiều” - ông Út chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Các học sinh dùng cơm tại Nhà ăn Tình thương xã Vĩnh Trạch.

Hơn 15 năm qua, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch đã trở thành "ngôi nhà thứ 2" của các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi học xa nhà và là nơi nương tựa của người bán vé số, lao động nghèo. Trung bình mỗi ngày, Nhà ăn tình thương phục vụ miễn phí từ 200 đến 250 suất ăn. “Trong quá trình hoạt động, Nhà ăn tình thương luôn nhận được sự đồng tình, hỗ trợ tham gia đóng góp hiện vật và công sức của Nhân dân trong và ngoài xã, cùng với ban điều hành nhà ăn chăm lo cho các học sinh có bữa cơm trưa ngon miệng, góp phần tác động trực tiếp đến kết quả học tập của các em. Đồng thời, giúp các cô, chú bán vé số, người lao động nghèo ấm lòng, với bữa cơm chay giản dị”, ông Võ Văn Tuần, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch chia sẻ.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 2 năm qua, xã Vĩnh Trạch vận động Quỹ Vì người nghèo trên 9,3 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cất mới 52 căn, sửa chữa 2 nhà Đại Đoàn kết; tặng 10.280 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và người tàn tật, trẻ mồ côi; hỗ trợ cho 49.800 lượt học sinh nghèo, người bán vé số, người lao động ăn cơm trưa tại nhà ăn tình thương; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 156 lượt người.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch còn vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng được 5 cây cầu nông thôn, trị giá trên 4 tỷ đồng; phối hợp Hội Khuyến học xã vận động trên 1,6 tỷ đồng trợ giúp học sinh nghèo.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Đặc biệt, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TRUNG HIẾU