Virus Hanta: WHO cập nhật thông tin dịch bệnh trên tàu du lịch MV Hondius

14/05/2026 - 14:22

Ngày 13/5, WHO xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch, được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh đó, Pháp tuyên bố đủ khả năng ứng phó dịch bệnh.

Tàu du lịch MV Hondius cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tàu du lịch MV Hondius cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch, được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Đây là biến thể duy nhất được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người.

Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết ngoài 8 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả. Kể từ khi con tàu bắt đầu hành trình từ Argentina vượt Đại Tây Dương vào ngày 1/4, đã có 3 người trên tàu tử vong, trong số này, 2 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Andes, còn 1 trường hợp được xếp vào diện nghi nhiễm.

WHO cho biết toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là 1 hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Người này hiện không có triệu chứng, song đang tiếp tục được xét nghiệm sau khi có kết quả 1 lần dương tính, 1 lần âm tính.

WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ y tế công cộng từ ổ dịch ở mức “trung bình” đối với những người từng có mặt trên tàu và ở mức “thấp” đối với phần còn lại của thế giới.

Nguồn gốc của ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu, do nạn nhân đầu tiên - một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi - đã xuất hiện triệu chứng từ ngày 6/4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus kéo dài từ 1 đến 6 tuần.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Pháp ngày 13/5 đã lên tiếng trấn an dư luận trước lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch virus Hanta sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, khẳng định nước này hiện có đủ lượng khẩu trang dự trữ để ứng phó ít nhất trong vòng 3 tháng nếu dịch bệnh lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Văn phòng Thủ tướng Pháp khẳng định lượng khẩu trang dự trữ hiện nay “cao hơn mức mục tiêu được đặt ra sau đại dịch COVID-19.”

Chính phủ cho biết năng lực sản xuất khẩu trang của Pháp hiện đạt khoảng 2,06/03,5 tỷ chiếc/năm, đủ để đối phó với một đại dịch quy mô tương đương COVID-19 nếu cần thiết.

Trước đó, phát biểu họp báo hôm 12/5, Quốc vụ khanh Y tế Stéphanie Rist cũng khẳng định hệ thống y tế Pháp hiện chưa gặp khó khăn về năng lực tiếp nhận bệnh nhân hay nguồn dự trữ thiết bị bảo hộ. Theo bà, sau đại dịch COVID-19, Pháp đã triển khai kế hoạch tái lập kho dự trữ khẩu trang theo đúng lộ trình đề ra và hiện “không có lo ngại đặc biệt” về vấn đề này.

Bà Rist đồng thời nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận tình trạng lây lan rộng của chủng Andes - biến thể virus Hanta - trên lãnh thổ Pháp. Theo Bộ Y tế Pháp, tất cả công dân Pháp được xác định là trường hợp tiếp xúc gần hiện đều đã được nhập viện để theo dõi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Quan chức y tế này cũng cho hay các bệnh nhân và các ca tiếp xúc đang được điều trị trong những phòng đặc biệt có hệ thống xử lý không khí an toàn cao, sử dụng áp suất âm để giảm đáng kể nguy cơ lây truyền virus qua đường không khí.

Chính phủ Pháp khẳng định hiện chưa xuất hiện dịch virus Hanta trên phạm vi toàn cầu và khả năng lây lan của loại virus này thấp hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Giới chức y tế nước này cho biết các biện pháp giám sát, theo dõi và phòng ngừa đang được siết chặt nhằm ngăn virus lây lan trong cộng đồng.

Giới khoa học Pháp cũng nhấn mạnh virus Hanta thực tế đã tồn tại âm thầm tại châu Âu trong nhiều thập kỷ, chủ yếu dưới các chủng ít nguy hiểm hơn so với chủng Andes xuất hiện tại Nam Mỹ.

Họ virus Hanta hiện có hơn 50 chủng được ghi nhận trên toàn cầu, chia thành hai nhóm chính: “Thế giới mới” tại châu Mỹ - có thể gây hội chứng phổi nặng với tỷ lệ tử vong cao; và “Thế giới cũ” tại châu Âu và châu Á - thường gây bệnh nhẹ hơn đáng kể.

Tại Pháp, chủng Puumala là phổ biến nhất, lây từ chuột đồng qua hít phải bụi chứa nước tiểu, phân hoặc nước bọt. Bệnh thường gặp ở người làm việc trong rừng, kho bãi hoặc khu vực hoang dã.

Đây là dạng sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS), có tỷ lệ tử vong thấp khoảng 0,4%. Ngoài Puumala, Pháp còn ghi nhận các chủng Seoul, Tula, Nova và Landiras, nhưng số ca bệnh ở người rất thấp và chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người.

Đối với chủng Andes, các bác sỹ cho biết thách thức lớn nhất là chưa có vaccine và thuốc kháng virus nào chứng minh hiệu quả rõ rệt. Điều trị hiện nay chủ yếu mang tính hỗ trợ như thở oxy, thông khí cơ học và ECMO trong các ca suy hô hấp nặng./.​

Theo Vietnamplus