Vòng loại World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam xác định đối thủ

27/07/2023 - 08:54

Đội tuyển Việt Nam xác định đối thủ ở vòng loại World Cup 2026 tại lễ bốc thăm diễn ra lúc 14h hôm nay 27/7.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 được tổ chức ở trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), thành phố Kuala Lumpur (Malaysia). Giải đấu diễn ra vào năm 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico là phiên bản đầu tiên có 48 đội tham dự.

Việc LĐBĐ thế giới (FIFA) nâng số đội góp mặt ở World Cup giúp châu Á có 8 suất đến thẳng vòng chung kết và một suất play-off liên lục địa. Thể thức thi đấu của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á thay đổi so với trước đây. 

Phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ chia thành 4 vòng, với sự tham dự của 45 đội tuyển quốc gia thuộc AFC. Ở vòng loại thứ nhất, 18 đội đứng thấp nhất trên BXH FIFA tháng 7/2023 sẽ chia thành 9 cặp và thi đấu loại trực tiếp hai lượt. Lượt trận sân nhà và sân khách sẽ diễn ra các ngày 12 và 17/10/2023.

Vòng loại thứ hai sẽ có 36 đội tuyển, gồm 27 đội có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA tháng 7/2023 và 9 đội tuyển vượt qua vòng loại thứ nhất. AFC phân thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 9 đội căn cứ theo thứ tự trên BXH FIFA kể trên. Đội tuyển Việt Nam thi đấu từ vòng loại thứ hai. HLV Philippe Troussier sẽ tham dự lễ bốc thăm hôm nay tại Malaysia.

Các đội sẽ được bốc thăm vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà, sân khách), từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. Đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ lọt vào vòng loại thứ ba, đồng thời các đội này cũng góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. 18 đội bị loại sẽ bước vào vòng loại thứ ba của Asian Cup 2027 để xác định nốt 6 đại diện còn lại dự vòng chung kết.

Đội tuyển Việt Nam cố gắng tham dự World Cup 2026.

Tại vòng loại thứ ba, 18 đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội thi đấu thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà, sân khách). Lễ bốc thăm sẽ diễn ra năm 2024 và thời gian thi đấu được thông báo sau. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền dự VCK World Cup 2026. Các đội đứng thứ 3 và 4 mỗi bảng sẽ vào vòng loại thứ tư. 

Ở vòng loại thứ tư, 6 đội được chia vào hai bảng, mỗi bảng 3 đội. Ban tổ chức đổi sang thể thức thi đấu vòng tròn một lượt ở địa điểm tập trung. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành suất dự VCK World Cup 2026. Đội đứng thứ hai mỗi bảng sẽ gặp nhau để đấu loại trực tiếp hai lượt (sân nhà, sân khách). Đội thắng sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa.

Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã vào tới vòng loại thứ ba. HLV Park Hang Seo và các học trò kết thúc ở vị trí cuối cùng với 1 trận thắng và 1 trận hòa sau 10 lượt đấu. Với thể thức mới, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tiến sâu và có cơ hội giành suất dự VCK World Cup 2026 theo mục tiêu đề ra.

Theo VTC