WHO cảnh báo dịch sởi ở châu Âu

24/01/2024 - 08:40

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/1 cho biết số ca mắc sởi được báo cáo đã tăng vọt lên trên 30.000 ca ở châu Âu trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái, cao gấp 30 lần so với năm 2022.

Chú thích ảnh

Tiêm chủng phòng bệnh sởi tại Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của WHO cho biết: “Chúng tôi ghi nhận trong khu vực châu Âu không chỉ số ca mắc sởi tăng gấp 30 lần mà còn có gần 21.000 ca nhập viện và 5 ca tử vong liên quan đến sởi. Điều này rất đáng quan ngại”.

Theo thông báo, các ca mắc sởi được báo cáo ở 40 trong tổng số 53 nước ở khu vực châu Âu. Nga và Kazakhstan có nhiều ca nhất, với 10.000 trường hợp mỗi nước. Ở khu vực Tây Âu, Anh có nhiều ca nhiễm nhất với 183. WHO cho rằng tỷ lệ tiêm chủng ngừa căn bệnh này đã giảm trong đại dịch COVID-19 và “cần có những nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan thêm”.

Ước tính có khoảng 1,8 triệu trẻ sơ sinh ở khu vực châu Âu không được chủng ngừa bệnh sởi trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022. WHO đánh giá thêm: “Điều quan trọng là tất cả các quốc gia phải chuẩn bị để nhanh chóng phát hiện và ứng phó kịp thời với các đợt bùng phát bệnh sởi, điều này có thể gây nguy hiểm cho tiến trình loại trừ bệnh sởi”.

Thời gian qua, tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi đã giảm trên toàn cầu. Vào năm 2022, WHO thông báo rằng, 83% trẻ em được tiêm vaccine phòng sởi đầu tiên trong năm đầu đời, tăng so với tỷ lệ bao phủ 81% vào năm 2021, nhưng giảm so với mức 86% trước đại dịch COVID-19. Báo cáo của WHO cũng cho biết, vào năm 2021, ước tính có khoảng 128.000 ca tử vong do bệnh sởi trên toàn thế giới, chủ yếu là ở trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng.

Theo TTXVN