
Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chia sẻ về tình hình dịch bệnh thời gian qua, cũng như hoạt động của cơ quan này. Mặc dù đã trải qua 1 năm khó khăn sau khi một số nước rút tư cách thành viên khiến WHO phải giảm ngân sách, thu hẹp quy mô và số lượng nhân viên nhưng cơ quan này đã ổn định được tình hình và đang tiến về phía trước.
Kỳ họp lần này sẽ tiếp nối đà phát triển của Kỳ họp lần thứ 78 năm 2025, vốn đã thông qua Kế hoạch Hành động toàn cầu về Biến đổi khí hậu và Sức khỏe, nhằm tăng cường ứng phó toàn cầu với các tác động bất lợi đến sức khỏe do ô nhiễm không khí và nâng biến đổi khí hậu lên vị trí mục tiêu chiến lược hàng đầu trong Chương trình Công tác Tổng quát lần thứ 14 của WHO giai đoạn 2025-2028).
Mặc dù virus Hanta chưa chính thức có trong chương trình nghị sự, song đây dự kiến sẽ trở thành một trong những trọng tâm thảo luận, cùng với các vấn đề y tế toàn cầu cấp bách khác.
Nhiều nhà ngoại giao dự đoán WHO sẽ tận dụng các đợt bùng phát này để củng cố vai trò và gây sức ép với các nước như Mỹ và Argentina, vốn từng công bố ý định rút khỏi tổ chức.
R.G