Xạ thủ Việt Nam giành HCV Asiad thất bại ở giải châu Á

24/10/2023 - 14:15

Vừa giành HCV Asiad ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam nhưng xạ thủ Phạm Quang Huy không vào được chung kết cá nhân ở giải vô địch châu Á 2023.

Nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy bắn không tốt, chỉ xếp thứ 9 và không thể lọt vào chung kết để tranh huy chương. Đây là kết quả đáng tiếc với xạ thủ người Hải Phòng bởi Phạm Quang Huy vừa giành HCV Asiad 19 ở nội dung này. Như vậy, Quang Huy vẫn chưa thể giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam, Quang Huy cùng Lại Công Minh và Phan Công Minh giành HCĐ với tổng điểm 1736 (62x).

Phạm Quang Huy chưa thể có vé dự Olympic 2024

HCV thuộc về đội Trung Quốc với tổng điểm 1750, HCB là tuyển Hàn Quốc với tổng điểm 1746.

Trong khi đó, ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành HCĐ với số điểm 219,7. HCV thuộc về Oh Ye Jin (Hàn Quốc) với 244,1 điểm và HCB thuộc về Jiang Ranxin (Trung Quốc) với 241,5 điểm.

Đến thời điểm này, Thu Vinh là xạ thủ duy nhất của tuyển bắn súng Việt Nam giành vé dự Olympic 2024 sau thành tích hạng 5 tại giải thế giới 2023.

Giải bắn súng vô địch châu Á 2023 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 22/10 đến 2/11. Mỗi nội dung tại giải được Liên đoàn Bắn súng thế giới tính hai suất trực tiếp tham dự Olympic Paris 2023. Tuyển bắn súng Việt Nam dự giải với 23 xạ thủ với mục tiêu phấn đấu có suất dự Olympic.

Theo Vietnamnet