Xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán pháo nổ

22/12/2023 - 14:20

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) huy động lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp công tác đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (trong đó có đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nổ).

Đơn vị đã phát hiện, bắt giữ Trương Giang Nam (40 tuổi) và vợ là Trương Thị Thanh Thảo (35 tuổi), thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, cầm đầu đường dây mua bán trái phép pháo nổ số lượng lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ, ngày 21/12, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, Công an huyện bắt quả tang Phạm Văn Hào (24 tuổi), thường trú tại tỉnh Nam Định điều khiển xe ô tô 61C-408.54 chở hai thùng xốp chứa 100 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ nước ngoài (mỗi thùng 50 hộp), giao cho Trương Quang Hòa (50 tuổi), thường trú tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, lực lượng phá án phát hiện, thu giữ thêm 39 hộp pháo hoa nổ.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Nhơn Trạch bắt và khám xét nhà Trương Thị Thanh Thảo tại khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch phát hiện, thu giữ 13 hộp pháo hoa nổ. Đấu tranh với Trương Thị Thanh Thảo, Công an huyện tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng Võ Đình Giát (34 tuổi) và Trần Đình Phú (32 tuổi) tại huyện Nhơn Trạch. Đây là các đối tượng đã mua pháo hoa nổ của Thảo về bán lại kiếm lời. Khám xét nơi ở của Giát và Phú, Cơ quan Công an phát hiện thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum bắt giữ Trương Giang Nam tại thôn Broong Mỹ, huyện Đăk Glei.

Qua làm việc ban đầu, Trương Giang Nam thừa nhận đã cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu từ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trương Phúc Nam (do Nam làm Giám đốc), Cơ quan Công an còn phát hiện cá thể động vật, gồm 9 con tê tê, 23 con vọc, 11 con rùa trong các tủ đông lạnh.

Theo Cơ quan Công an, tổng trọng lượng pháo hoa nổ khoảng 288kg. Ngoài vật chứng trên, Công an huyện thu giữ một xe ô tô tải, 5 xe mô tô và 6 điện thoại di động.

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án.

*Ngày 22/12, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hàng trăm kg pháo.

Trước đó, qua nắm tình hình, phản ánh của quần chúng nhân dân, khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 20/12, tại Tổ dân phố Vòng Huyện, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, Tổ Tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Yên Thế kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Trần Quang Hưng (sinh năm 1973) và Trần Mạnh Dũng (sinh năm 2006), cùng trú tại thôn Yên Bái, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ tại hiện trường 75,1kg pháo nổ.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện khám xét khẩn cấp tại nhà của hai đối tượng trên tiếp tục phát hiện, thu giữ 243,6kg pháo nổ.

Công an huyện Yên Thế đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN