Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

08/11/2019 - 08:07

 - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, tối 7-11, Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang năm 2019, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tỉnh tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Ban Tổ chức hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự thi Cụm I

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Phần thi tự giới thiệu

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Phần thi tiểu phẩm

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Phần thi nét đẹp cán bộ công chức

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

TP. Long Xuyên đoạt giải nhất nhóm huyện, thị, thành phố

Bế mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Công đoàn ngành Y tế đoạt giải nhất nhóm CĐCS, Khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang năm 2019 có hơn 150 thí sinh của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và 7 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham gia, tranh tài 5 phần thi, gồm: viết sáng kiến, hiến kế; tự giới thiệu; hiểu ý đồng đội; tiểu phẩm tình huống và thi nét đẹp cán bộ, công chức.

Kết quả, ở nhóm 1 (nhóm các huyện, thị xã thành phố), đơn vị TP. Long Xuyên đã xuất sắc đoạt giải nhất; huyện Tịnh Biên và Thoại Sơn đoạt giải nhì; TP. Châu Đốc, huyện An Phú và huyện Tri Tôn đoạt giải ba. Ở nhóm 2: Công đoàn ngành Y tế xuất sắc đoạt giải nhất; Khối thi đua số 4 và Bưu điện tỉnh đoạt giải nhì; Khối thi đua số 6, Khối thi đua số 1 và Công đoàn ngành Giáo dục đoạt giải ba. Ngoài, Ban Tổ chức còn trao 9 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia hội thi.

Hội thi là dịp để công chức, viên chức, người lao động rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ. Đồng thời, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cá nhân, tập thể tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới về công tác CCHC, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: THANH HÙNG