Tối 5/7/2024, Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 2003, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Văn Dư (sinh năm 2006, ngụ xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) uống rượu tại khu vực cầu Cống Ranh (xã Lương An Trà). Sau khi uống khoảng 2 lít rượu, Dư rủ Lộc về nhà tiếp tục cuộc vui. Một lúc sau, gặp Võ Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, ngụ cùng xã) chạy xe một mình ngang qua, Dư rủ vào uống rượu chung. Khoảng 30 phút sau, Đồng Quốc Thắng (sinh năm 2006, hàng xóm) chạy xe ngang qua, Dư tiếp tục kêu vào.
Trong lúc ngồi uống rượu, Lộc nhắc đến việc Dương Gia Bảo (sinh năm 2004, ngụ cùng ấp) thường chạy xe nhanh, nẹt pô, thái độ hống hách… Nghe vậy, Dư cũng kể, Bảo thường chạy xe nhanh ngang nhà, dù nhiều lần nhắc mà không sửa thái độ khó chịu. Lộc lên tiếng nói với nhóm: “Đi tìm đánh dằn mặt để Bảo bỏ thói chạy xe ẩu”, tất cả đều đồng ý.
Khoảng 23 giờ, nghỉ nhậu, Dư gọi điện cho anh ruột (Nguyễn Văn Bạc, sinh năm 1999), Lưu Đức Hòa (sinh năm 2006), rủ đi đánh Bảo. Đang đi lòng vòng chơi, nghe điện thoại của Dư xong, Bạc rủ Trần Nhựt Chơn (sinh năm 2003, ngụ xã Châu Lăng), Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 2007) cùng đi, không quên mang theo dao tự chế.

Các bị cáo tại phiên toà
Lộc, Dư, Hòa, Thắng, Giang và Chơn lấy 2 két vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh ném vào nhà bà Lê Thị S. (bà ngoại Bảo). Không thấy Bảo nên cả nhóm lên xe về. Rạng sáng hôm sau, Lộc tiếp tục rủ Bạc, Kiệt, Dư, Hòa, Giang và Chơn đi tìm đánh Bảo. Kéo đến nhà bà S. lần nữa vẫn không gặp Bảo, cả nhóm dùng dao tự chế, thanh kim loại và vỏ chai thủy tinh đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản tại nhà bà S., gây thiệt hại tài sản hơn 17 triệu đồng. Sau khi đập phá xong, cả nhóm lên xe về nhà Dư.
Ngày hôm sau, Bảo đến Công an xã Lương An Trà trình báo sự việc. Lộc, Chơn, Dư, Hòa, Kiệt, Giang và Bạc thừa nhận hành vi trên. Từ ngày 13/11/2024 đến 17/2/2025, Lộc, Chơn, Dư, Hòa, Bạc bị khởi tố, tạm giam; Kiệt, Giang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Bà S. được người thân của Bạc, Dư bồi thường thiệt hại hơn 22 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi, nhận thức của từng bị cáo; kết quả thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn quyết định tuyên phạt bị cáo Lộc 9 tháng tù; Bạc và Chơn, mỗi bị cáo 8 tháng tù; Dư và Hòa, mỗi bị cáo 7 tháng tù treo; Kiệt và Giang, mỗi bị cáo 6 tháng tù treo. Giao bị cáo Dư, Hòa, Kiệt, Giang cho UBND xã Lương An Trà giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Thanh, thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, suy nghĩ chưa chín chắn, vì vậy dễ bị tác động, chi phối bởi trào lưu mới của xã hội, kể cả cái xấu. Thực tế cho thấy, phần lớn vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người… xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều xuất phát ban đầu từ mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường, mâu thuẫn trên mạng xã hội, do tranh chấp đất đai hoặc sau khi sử dụng rượu bia… Sau đó, các đối tượng khiêu khích, lôi kéo nhau thành băng nhóm tự phát, chuẩn bị vũ khí, hung khí hẹn đánh nhau, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Những vụ việc này làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Nếu không được trấn áp, xử lý kịp thời, nghiêm minh để răn đe, thì nguy cơ manh nha hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức là rất cao. Do đó, cần huy động sức mạnh tổng hợp của ngành chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và toàn xã hội trong tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, để thanh, thiếu niên nhận thức, chấp hành đúng quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức, lối sống.
NGUYỄN HƯNG