Cuba-Venezuela ký kết 22 dự án hợp tác quan trọng cho năm 2019

15/12/2018 - 19:06

Ngày 14-12, Ủy ban Liên chính phủ Cuba-Venezuela đã khép lại kỳ họp thứ 19 với việc thông qua kế hoạch hợp tác giữa hai nước cho năm tới, bao gồm 22 dự án trong 9 lĩnh vực kinh tế-xã hội then chốt.

Một cơ sở khai thác dầu ở Maracaibo, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu trong cuộc gặp cuối cùng của kỳ họp với sự hiện diện của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas nhận định những dự án trên hướng tới “những nội dung có mức ưu tiên cao và khả năng thực tế của mỗi bên để triển khai một cách hiệu quả và hợp lý.”

Ông cho biết 90% trong tổng số các nguồn lực mà hai bên dự định dành cho các dự án hợp tác này có liên quan tới việc củng cố và phát triển các dịch vụ y tế và sản xuất dược phẩm.

Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì các kế hoạch trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, đô thị, giáo dục, văn hóa, thể thao, dịch vụ điện và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba khẳng định trong năm 2018, hai bên đã hoàn thành việc triển khai các dự án song phương, bất chấp những khó khăn lớn mà “cuộc chiến kinh tế” do Mỹ phát động chống Venezuela gây ra, cũng như việc Washington thắt chặt chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba.

Về phần mình, Phó Tổng thống Venezuela khẳng định đây là thời điểm quyết định đối với nhân dân hai nước. 

Việc ký kết kế hoạch hợp tác cho năm 2019 biểu tượng cho những công việc đã cam kết của hai quốc gia đoàn kết với nhau qua di sản của José Martí - nhà tư tưởng lỗi lạc và Anh hùng dân tộc Cuba-và Simón Bolivar - nhà giải phóng các dân tộc Mỹ Latinh.

Đề cao những lợi ích và ý nghĩa to lớn của quan hệ hợp tác song phương, bà Rodríguez nhắc lại rằng trong 18 năm qua, đã có hơn 220.000 cán bộ, công nhân viên của Cuba tới làm việc tại Venezuela, “những người đã nói tạm biệt với gia đình và bè bạn của mình để mang tình yêu tới cho nhân dân Venezuela.”

Trong dịp này, đại diện chính phủ hai nước cũng đã ký thỏa thuận của 3 dự án nằm trong kế hoạch hợp tác 2019 là thúc đẩy chính sách giáo dục trong khuôn khổ Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa lần thứ hai (2013-2019) trong hệ thống giáo dục cơ bản của Venezuela; đào tạo, cung cấp và tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện y học cho Bộ Y tế Venezuela; và phát triển khả năng sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp trong các không gian đô thị, cận đô thị và hộ gia đình với hỗ trợ kỹ thuật kèm theo.

Theo Vietnamplus