Iraq: Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán tại Basra

29/09/2018 - 08:24

Ngày 28-9, các nguồn tin báo chí cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán và sơ tán các nhân viên ngoại giao tại khu vực đang xảy ra biểu tình bạo lực ở Basra, Iraq.

Một người biểu tình Iraq đứng bên ngoài lãnh sự quán Iran vào ngày 7-9 tại Basra của Iraq (Nguồn: Reuters)

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định việc Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán do các mối đe dọa cụ thể ngày càng gia tăng từ Iran đối với các cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Ông Pompeo đồng thời cảnh báo Chính phủ Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào đối với các nhân viên hoặc các cơ sở của Mỹ do lực lượng hậu thuẫn Iran gây ra.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh những tuần gần đây, các cuộc biểu tình phản đối về tham nhũng, thất nghiệp và thiếu các dịch vụ cơ bản nổ ra ra tại các thành phố phía Nam Iraq, khiến 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Người biểu tình cũng đã tấn công Lãnh sự quán Mỹ.

Theo VIETNAM+

 

Liên kết hữu ích