Nhiều loại trái cây, củ quả “độc, lạ” tại Lễ hội Trái cây Nam bộ năm 2018

01/06/2018 - 19:38

Ngày 1-6, Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 14 năm 2018 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) do Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức.

Nhiều loại trái cây, củ quả khổng lồ trưng bày tại Lễ hội. Ảnh T.D

Lễ hội diễn ra nhiều sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá trái cây Nam bộ, kết nối nhà vườn với người tiêu dùng. Lễ hội mang đến 150 loại trái cây bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 đến 30%.

Đáng chú ý, đến với lễ hội du khách sẽ được tận mắt chứng kiến nhiều loại trái cây, củ quả “độc, lạ” như bí ngô Đà Lạt 150 kg, bí đao Bình Định 100 kg, ớt khổng lồ…; các loại trái cây lạ, quý hiếm như gió bầu, cau kiểng, cọ bạc, thằn lằn, trái bứa, trái tha la, trái viết, dừa hồ lô tài lộc, dưa pepino Đà Lạt, thơm phụng Long An, đu đủ nghệ thuật...

Sau khi tham quan khu vực chợ nổi trái cây, du khách còn có thể tham gia các hội thi “Trái ngon an toàn Nam bộ” lần thứ 10 và nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; xem diễu hành “Trái cây khổng lồ” kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây; tham quan khu vườn kỳ hoa dị thảo, trưng bày sinh vật cảnh, thủy sinh và làng nghề nghệ thuật truyền thống Việt Nam…

Đặc biệt năm nay có chương trình giới thiệu món ăn “Trường thọ tam thập nhị quả” được làm từ 32 loại trái cây đã đạt kỷ lục Việt Nam vào năm 2012 và các món ăn được chế biến từ trái cây do nhà hàng Phù Đổng Suối Tiên thực hiện.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1-6 đến 17-6 hứa hẹn mang lại cho khách tham quan nhiều chương trình đặc sắc.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Trái cây trong ngày đầu khai mạc: 

Lễ diễu hành trái cây thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách

Du khách chọn mua trái cây tại khu vực Chợ nổi trái cây.

Nhiều giống củ khổng lồ được trưng bày tại lễ hội.

Xoài trọng lượng 2,65kg của nhà vườn ở tỉnh Sóc Trăng được bày bán tại lễ hội với giá chỉ 50.000 đồng/kg

Theo Hải Quan