Kết quả tìm kiếm cho "430.000 ha"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 91
Sau khi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới, vấn đề tăng lương tối thiểu tiếp tục được đặt ra. Theo các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Không thể hỗ trợ doanh nghiệp chỉ bằng cách giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng, mà cần có nhiều chính sách hài hòa hơn.
Tiến độ và chất lượng thi công đường cao tốc bắc-nam phía đông đã có chuyển biến rất rõ sau chuyến thăm, kiểm tra của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua.
Giá phân bón trong nước thời gian qua liên tục tăng cao, so với cuối năm 2021, giá phân bón đã tăng hơn 20% và hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo dự báo, nếu các lệnh hạn chế, cấm xuất khẩu một số mặt hàng phân bón chủ lực của Nga và Belarus không sớm được dỡ bỏ sẽ làm đứt gãy nguồn cung, tạo khan hiếm nguồn hàng trên thị trường.
Giá dầu thế giới liên tục tăng cao, đặc biệt là xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine cùng với những hệ lụy từ lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đối với Nga khiến nguy cơ “đứt gãy” nguồn cung xăng dầu ngày càng hiện hữu.
Tính từ 16 giờ ngày 3-3 đến 16 giờ ngày 4-3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 97 ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 430.804.875 ca COVID-19, trong đó có 5.939.922 ca tử vong. Trên 359,4 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 65,4 triệu người đang điều trị.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng 352.644.430 ca mắc COVID-19 và 5.616.392 ca tử vong. Số ca hồi phục là 280.376.451 ca.
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa ngày giao dịch 7-12, chỉ số MXV-Index tiếp tục có phiên tăng thứ 4 liên tiếp với mức tăng khá mạnh 1,24% lên 2.269,56 điểm. Trong đó, sắc xanh áp đảo của nhóm kim loại và năng lượng là yếu tố chính thúc đẩy thị trường hàng hóa.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, kiểm soát số bệnh nhân nặng, giảm số ca tử vong, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới đã được triển khai.
Trong một thời gian dài, ngành mía đường Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi đường nhập lậu qua biên giới gia tăng, giá đường giảm, diện tích mía giảm mạnh, nhiều nhà máy đường đóng cửa. Để bảo đảm đời sống người trồng mía, ở một số nơi đã chuyển đổi diện tích sang cây trồng khác.
Sau 3 tuần được hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ (từ ngày 13-10), mặc dù doanh nghiệp vận tải các địa phương chưa chạy hết công suất, nhưng tình trạng các bến xe “đìu hiu”, xe chạy tuyến thưa thớt khách, thu không đủ bù chi đã và đang khiến các nhà xe “nản lỏng”. Cộng thêm giá xăng dầu vừa tăng “phi mã” lên cao nhất trong 7 năm qua, càng khiến các doanh nghiệp “lao đao”.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới giảm mạnh, lần lượt trên 320.000 và 4.800 ca.