Kết quả tìm kiếm cho "Bùi Cường"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1907
Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục có nhiều sáng kiến phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
U23 Việt Nam nằm trong nhóm có chiều cao trung bình khiêm tốn tại VCK U23 châu Á 2024, nhưng không phải vì thế mà bị đánh giá thấp.
LTS: Hội thảo 'Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa' diễn ra ngày 11-4, do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức.
Triển lãm đưa khách tham quan đến với các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại 21 địa phương trên cả nước.
Ngày 12/4, Công an An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp đã đến dự.
Chiều 12/4, Liên đoàn Lao động huyện An Phú (tỉnh An Giang) và Liên đoàn Lao động quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.
Năm 2023, châu Âu đã trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này, với hơn 500.000 ha rừng bị thiêu rụi (gấp đôi diện tích đất nước Luxemburg).
Ngoài món bánh mỳ nổi tiếng, còn nhiều món ăn Việt Nam được thế giới vinh danh trên các bài báo, tạp chí, kênh truyền hình uy tín.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhận định trong năm 2023, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 15 tỉ USD của năm 2022.
Bản án có hiệu lực pháp luật đã 19 năm, nhưng người thắng kiện vẫn chưa nhận 180m2 đất, do có một phần đất trùng lên đất của bị đơn.