Tổng thống Romania chỉ định ông Mihai Fifor thủ tướng lâm thời

16/01/2018 - 19:20

Tổng thống Romania chỉ định ông Mihai Fifor làm Thủ tướng lâm thời, thay ông Mihai Tudose, người hôm 15-1 từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền.

Reuters đưa tin, ngày 16-1, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Mihai Fifor làm Thủ tướng lâm thời, thay ông Mihai Tudose, người hôm 15-1 từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mihai Fifor làm Thủ tướng lâm thời. (Nguồn: cancan.ro)

Trả lời báo giới, ông Iohannis cho biết muốn có một "thủ tục nhanh chóng nhằm thành lập chính phủ mới để tránh tình trạng bất ổn chính trị, gây phương hại to nền kinh tế."Ông Iohannis cũng nói rằng, những cuộc tham vấn với các chính đảng nhằm tìm ra một thủ tướng mới dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 17-1.

Trước đó, hôm 15-1, ông Tudose đã tuyên bố từ chức, sau khi đảng PSD quyết định chấm dứt sự ủng hộ chính trị đối với ông. Đây là thủ tướng thứ hai bị PSD phế truất chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng.-.

Theo Vietnam+