“Chợ nhân đạo” đến với người nghèo vùng biên An Phú

15/05/2021 - 19:28

 - Ngày 15-5, tại xã Đa Phước (huyện An Phú), Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức phiên “Chợ nhân đạo”, nhằm hỗ trợ thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh.

Người dân tham gia phiên chợ

Theo đó, có 180 người nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn ở  xã Đa Phước được phát miễn phí phiếu mua hàng giá trị 500.000 đồng, dùng để mua mì gói, gạo, sữa, gia vị... Hoạt động phiên chợ được tổ chức đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…

Mô hình “Chợ nhân đạo” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm hỗ trợ những người bị giảm thu nhập do đại dịch COVID-19.

Tại An Giang, trong năm 2021, “Chợ nhân đạo” được tổ chức tại các huyện: An Phú, Châu Phú và TX. Tân Châu, với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng…

L.H – B.V