“Dân vận khéo” ở huyện Châu Phú

05/11/2020 - 05:31

 - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” tại huyện Châu Phú (An Giang) được triển khai thực hiện phù hợp từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ giữa việc định hướng lựa chọn mô hình đi đôi với phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực để biểu dương, nhân rộng. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự địa phương, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, uy tín của Đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng cao.

Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú cho biết, hàng năm, Ban Dân vận các cấp trên địa bàn huyện Châu Phú thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” đã huy động được nhiều nguồn lực, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia và nhân rộng các mô hình thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều tập thể, cá nhân tham gia các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả như: cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, tổ hợp tác rau màu, trồng rau trong nhà lưới… Từ các mô hình đã góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, hệ thống dân vận luôn chủ động phối hợp triển khai kế hoạch và tổ chức vận động các nguồn quỹ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016-2020, UBMTTQVN huyện Châu Phú và các xã, thị trấn phối hợp tiếp nhận trên 100 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so giai đoạn 5 năm trước).

Qua đó, đã hỗ trợ 91.739 trường hợp khó khăn đột xuất, học hành, khám, chữa bệnh, cất 2.100 nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, đã vận động cất mới được 100 cây cầu, tổng giá trị 72,3 tỷ đồng; nâng cấp, tu sửa trên 447km đường nông thôn, tổng giá trị trên 188 tỷ đồng và trên 23.000 ngày công lao động.

Các mô hình ý nghĩa hướng đến cộng đồng như: xe chuyển bệnh miễn phí ở các xã, duy tu sửa chữa cầu, đường, xây dựng nghĩa trang nhân dân, nắm gạo tình thương, hiến máu tình nguyện, ươm mầm tài năng, dòng họ hiếu học, đoạn đường xanh - sạch - đẹp, gia đình 5 không 3 sạch, gian hàng 0 đồng, cấp học bổng ... được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Châu Phú nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiên, giúp đỡ hộ nghèo như các ông: Ngũ Văn To (xã Thạnh Mỹ Tây), Trương Văn Lũ (xã Bình Mỹ), Phạm Văn Điệp (xã Bình Phú), Dương Văn Minh (xã Bình Chánh), Nguyễn Văn Thắm (thị trấn Cái Dầu)...

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội, xe Honda đầu phòng, chống tội phạm, camera phòng, chống tội phạm, vận động cảm hóa giáo dục đối tượng phạm tội… đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao ý thức người dân trong việc cảnh giác tội phạm, giáo dục con em trong gia đình giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận và các đoàn thể huyện, xã, thị trấn luôn chủ động kế hoạch phát động xây dựng nhiều mô hình tạo nên sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Nhờ đó, đã củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú, từ những kết quả đạt được trong những năm qua, giai đoạn tiếp theo, Châu Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện, tổ chức trao đổi và rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của từng năm, nội dung hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng NTM; tập trung vào những việc mới, giải quyết các vấn đề nhân dân đang quan tâm như: vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống dịch bệnh...

MỸ LINH