Lễ hội lớn của đồng bào Khmer
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2025 (nhằm ngày 15 đến 17/9 âm lịch), vào dịp Ok Om Bok - lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ.
Lễ hội được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với thần Mặt Trăng đã giúp đỡ người dân bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, giúp cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.
.jpg)
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Gò Quao Nguyễn Tấn Phát, là đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội, địa phương đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức các hoạt động cho đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, an toàn thực phẩm… nhằm giúp người dân và du khách an tâm đến với ngày hội.
(1).jpg)
Lãnh đạo tỉnh An Giang và xã Gò Quao trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua ghe ngo tại ngày hội.
Ngày hội năm nay thu hút gần 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động của phần lễ và phần hội: Lễ cúng trăng; hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm của địa phương; trưng bày hình ảnh, hiện vật của đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách; hội thi giàn thủy lục đẹp; các hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam, giải bóng chuyền, giải cúp các câu lạc bộ taekwondo tỉnh An Giang; đua ghe ngo, biểu diễn văn nghệ và liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang năm 2025…
Các hoạt động của ngày hội nhằm phát huy nét văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer; phát huy những tài năng nghệ thuật, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer nói riêng và nhân dân nói chung.
Dự kiến các hoạt động của ngày hội thu hút khoảng 200.000 - 250.000 lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham dự. 
Các đội đua ghe ngo tranh tài ở nội dung 800m nam.
Sôi nổi hoạt động thể thao
Điểm nhấn của ngày hội là giải đua ghe ngo trên sông Cái Lớn. Năm nay, giải thu hút số lượng đội tham gia đông hơn các năm trước, với 3 nội dung thi đấu: 800m nam (21 đội), 1.200m nam (22 đội), 800m nam - nữ phối hợp (12 đội).
Ông Danh Nghĩa, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được chính quyền địa phương tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer vào đúng dịp Ok Om Bok. Giải đua ghe ngo năm nay có nhiều đội tham dự hơn mọi năm. Đội nào cũng mạnh, thi đấu rất quyết tâm”.


Các đội đua ghe ngo tranh tài ở nội dung 800m nam.
.jpg)
Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ các đội đua ghe ngo.
Sau lễ khai mạc, giải đua ghe ngo đã khởi tranh nội dung 800m nam, với sự tham gia của 21 đội. Với sự chuẩn bị chu đáo và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả hai bên bờ sông Cái Lớn, các đội tranh tài rất hấp dẫn, sôi nổi từ những trận vòng bảng. Sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ, đội ghe ngo chùa Láng Cát (phường Rạch Giá) và đội ghe ngo chùa Cái Đuốc Lớn (xã Ngọc Chúc) giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 800m nam.
Kết quả, đội ghe ngo chùa Láng Cát đoạt giải nhất; đội ghe ngo chùa Cái Đuốc Lớn đoạt giải nhì; đội ghe ngo chùa Tổng Quản đoạt giải ba.
.jpg)
Ban tổ chức trao giải cho các đội nghe ngo đạt thành tích xuất sắc nội dung 800m nam.
Anh Lâm Oanh Cưa, đại diện đội ghe ngo chùa Láng Cát, phường Rạch Giá cho biết: “Để tham gia giải, đội đã tập luyện rất chăm chỉ hơn 10 ngày nay. Chúng tôi rất vui mừng khi đoạt giải nhất nội dung 800m nam tại giải năm nay, giúp đội có thêm tự tin và quyết tâm thi đấu tốt nội dung 1.200m nam vào ngày mai".
Phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Cùng với đó, hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại ngày hội là minh chứng sinh động cho sự đa dạng, phong phú trong đời sống, tín ngưỡng, phong tục của đồng bào Khmer. Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang năm 2025 thu hút 333 nghệ nhân, diễn viên của 26 đội nghệ thuật truyền thống Khmer các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Một tiết mục dự thi tại Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang năm 2025.
Tham gia liên hoan, các đội dự thi các tiết mục văn nghệ, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer như hát, múa, trình diễn nhạc ngũ âm, đàn Chà pây, trống Chhay - Dăm, nhạc dây... với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ; quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, giới thiệu những nét độc đáo trang phục truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

Phần thi trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào Khmer.
“Thông qua liên hoan nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer trong toàn tỉnh. Đồng thời, phát hiện và chăm bồi những tài năng nghệ thuật và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang…”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Diệp Mai cho biết.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu khai mạc ngày hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, Trưởng ban tổ chức ngày hội cho biết: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer hàng năm là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh.
Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... Qua đó, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…
| “Các hoạt động của ngày hội nhằm quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong tỉnh với đồng bào cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh. |
TRUNG HIẾU - DUY ANH