
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn (thứ ba, từ trái qua) cùng đoàn công tác đến khảo sát vị trí các hộ dân bao chiếm, xây dựng trái phép nằm trong dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Trên địa bàn đặc khu Phú Quốc hiện có 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Đặc khu Phú Quốc được giao thực hiện 4 khu tái định cư An Thới, hồ Suối Lớn, Cửa Cạn, Hàm Ninh và 4 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại hồ Cửa Cạn, hồ Dương Đông 2, đại lộ APEC và đường tỉnh 975. Đây đều là những công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Phú Quốc.
Theo thống kê, đến ngày 22/10/2025, đặc khu ban hành 63 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, trong đó 14 trường hợp đã thực hiện, 26 trường hợp người dân tự nguyện bàn giao, còn 23 trường hợp đang chờ cưỡng chế.
Bên cạnh đó, 130 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai được chuyển Công an tỉnh; trong đó, 9 hồ sơ đã thực hiện cưỡng chế, 10 trường hợp tự nguyện khắc phục, còn lại 111 trường hợp đang trong quá trình xử lý. Những con số này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đặc khu trong việc tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án APEC.
Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết: “Các dự án APEC có quy mô lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, nên công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng tôi thực hiện theo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, để tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất”.
Ông Định thừa nhận, Phú Quốc là địa bàn phát triển nhanh, giá trị đất thay đổi lớn, nhiều hộ dân sử dụng đất từ lâu đời nhưng không có giấy tờ hợp lệ, một số thửa đất còn vướng tranh chấp hoặc đồng thừa kế, nên việc xác định nguồn gốc, tính pháp lý và áp giá bồi thường cần sự phối hợp chặt chẽ, kỹ lưỡng của nhiều ngành, nhiều cấp.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Trước những khó khăn đó, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện theo phương châm “thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật”.
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh cho biết: “Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả, đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra”.
Đảng ủy đặc khu đã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn APEC 2027, do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. Tổ thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ, không để tình trạng chuyển giao lòng vòng giữa các cơ quan.
Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân định kỳ hoặc đột xuất để lắng nghe, giải thích và xử lý ngay từ cơ sở. Cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phối cảnh dự án Nhà ga T2 - Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Ở mặt trận tư tưởng, công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Phan Chiến Thắng thông tin, Ban Tuyên giáo và Dân vận đã chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, giúp người dân hiểu đúng về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi dân hiểu và tin, thì mọi việc đều thuận lợi.
Song song đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh đặc khu cùng Ban Công tác 35 thường xuyên công khai kết quả đối thoại, giải quyết khiếu nại trên các kênh truyền thông chính thống, tạo niềm tin và lan tỏa tinh thần đồng thuận trong nhân dân.
Đến nay, các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đều đang được triển khai quyết liệt, tiến độ bảo đảm, không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại lớn. Một số phản ánh, kiến nghị của người dân tại các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri đều được chính quyền giải thích thỏa đáng, công khai, minh bạch.
Tuy nhiên, Đảng ủy và chính quyền đặc khu vẫn xác định, với quy mô lớn và tính chất phức tạp của các dự án, khả năng phát sinh khiếu kiện trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi, vì vậy cần tiếp tục tăng cường phòng ngừa, giải quyết ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài.

Phối cảnh dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng.
Bên cạnh việc xử lý khiếu nại, đặc khu Phú Quốc đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối với phần mềm tiếp nhận - xử lý khiếu nại để đảm bảo minh bạch, theo dõi tiến độ giải quyết.
Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án xử lý, tránh chồng chéo, kéo dài. Chính quyền đặc khu đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ tạm cư, chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới cho người dân bị ảnh hưởng, nhất là các hộ khó khăn, để họ ổn định cuộc sống sau khi bàn giao đất.
Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện trong giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là một nhiệm vụ khó, phức tạp nhưng có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nhờ sự lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt và tinh thần gần dân, hiểu dân, làm vì dân, đặc khu Phú Quốc đang từng bước tháo gỡ mọi vướng mắc, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh nhấn mạnh: “Phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Phú Quốc sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo nhất cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 để thế giới thấy một Phú Quốc năng động, văn minh và phát triển bền vững”.
Bài và ảnh: TÂY HỒ