“Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” - Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

24/06/2026 - 09:39

 - Mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An (tỉnh An Giang) phối hợp với nhóm Thiện Duyên thực hiện đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tặng quà cho các cụ neo đơn.

Hơn 5 năm qua, đều đặn hằng tháng, bà Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1945, ngụ ấp Vĩnh Lộc) lại ấm lòng khi nhận được phần quà hỗ trợ từ mô hình. Ở tuổi ngoài 70, bà Thành vẫn phải đi bán vé số bất kể mưa nắng để trang trải chi phí sinh hoạt. Bà Thành nói: “Tôi già rồi, đi đứng yếu nên bán chẳng được bao nhiêu. May nhờ chính quyền địa phương, nhất là các cháu phụ nữ xã quan tâm, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng, tôi biết ơn nhiều lắm”.

Chia sẻ về việc thành lập mô hình, chị Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Trưởng nhóm Thiện Duyên (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An) cho biết sau những chuyến tặng quà cho người nghèo, nhất là trong đợt dịch COVID-19, chị chủ động đề xuất phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện mô hình này nhằm giúp đỡ các đối tượng yếu thế, người già neo đơn và người mắc bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn đóng góp của thành viên và sự chung tay của các nhà hảo tâm, mô hình đã duy trì hoạt động ổn định và ngày càng lan tỏa.

Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An thông tin mô hình được triển khai từ cuối năm 2021 với 15 thành viên ban đầu, đến nay đã thu hút hơn 70 thành viên trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch. Bằng nguồn quỹ tự đóng góp và vận động bên ngoài, nhóm mua gạo, đường, sữa và các vật dụng thiết yếu để trao tận tay những người cần giúp đỡ.

Nếu như thời gian đầu mô hình chỉ hỗ trợ cho 39 trường hợp thì đến nay đã lên 65 trường hợp. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không cố định tùy thuộc nguồn vận động, nhưng luôn đảm bảo có gạo và 50.000 đồng tiền mặt. Đối với những gia đình như bà Nguyễn Thị Mai (ấp Vĩnh Thành), người phụ nữ cao tuổi đang một mình bán vé số nuôi 2 con bị bệnh tâm thần, phần quà này là sự động viên tinh thần vô giá, giúp gia đình bà có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thu hút thêm thành viên, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội nhằm mở rộng đối tượng được chia sẻ, giúp đỡ.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An Bùi Công Phước nhận xét: "“Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương; qua đó, vừa nâng cao uy tín của tổ chức hội vừa thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân".

TRUNG HIẾU