10 bí quyết phối đồ khi diện áo dài giúp bạn nổi bật rạng ngời

23/01/2020 - 08:38

Chiếc áo dài truyền thống ngày càng được cách tân với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, để mang đến một hình ảnh hoàn hảo nhất khi diện áo dài, bạn không nên bỏ qua các món phụ kiện đi kèm với nó, như: mấn đội đầu, túi xách, khuyên tai,...

1. Kết hợp với quần: Thay vì mặc áo dài cùng chiếc quần trắng truyền thống, hiện nay xu hướng phối một chiếc quần khác màu với áo dài nhưng trùng với màu của hoa văn trên áo được nhiều chị em ưa thích

Áo dài cách tân ngày càng được nhiều người sử dụng, nhưng câu hỏi “Với áo dài cách tân mặc với quần gì đẹp nhất?” thì vẫn khiến nhiều chị em băn khoăn. Trên thực tế, mẫu áo dài này có thể kết hợp với nhiều loại quần khác nhau

Nếu yêu thích phong cách năng động, hiện đại thì bạn có thể sử dụng quần skinny, quần legging, quần da, quần culottes,… Còn nếu chuộng sự giản dị và thanh lịch thì tốt nhất là bạn nên trung thành với những mẫu quần ống rộng và quần ống suông

2. Kết hợp với nội y: Bạn nên chọn những chiếc áo có màu sắc phù hợp với màu áo dài là tốt nhất, tuy nhiên để tiện cho việc diện nhiều bộ trang phục khác nhau và tránh tình trạng phô trương quá mức nội y của mình thì bạn nên chọn nội y màu kem hay còn gọi là màu da. Đặc biệt lưu ý, tránh sử dụng đồ nội y có đường viền quá dày

3. Kết hợp với mấn đội đầu: Mấn đội đầu chính là một trong những phụ kiện áo dài được nhiều người yêu thích. Ngày nay mấn đội đầu được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, điều bạn cần làm là lựa chọn cho mình một chiếc mấn phù hợp với màu sắc và thiết kế của áo dài

4. Kết hợp với băng đô: Ngoài mấn đội đầu ra, băng đô cũng là phụ kiện đi kèm “hot” năm nay. Phụ kiện này không chỉ có tác dụng giúp bộ áo dài trở nên nổi bật mà còn là công cụ giữ tóc vô cùng tiện lợi

5. Kết hợp với hoa cài đầu: Nếu bạn không thích sử dụng mấn thì hãy thử kết hợp, mái tóc uốn nhẹ của mình với một vài bông hoa cài đầu đơn giản

6. Kết hợp với nón lá: Phụ kiện đi kèm áo dài không thể không nhắc đến nón lá. Rất nhiều chị em phụ nữ đã lựa chọn nón lá là phụ kiện chủ đạo để tạo ra những bức hình ấn tượng

7. Kết hợp với kiểu tóc: Để những chiếc mấn, băng đô hay nón lá phát huy được hết vẻ đẹp của mình thì điều quan trọng là bạn nên để tóc buông xõa tự nhiên, tóc búi trễ hoặc uốn lọn xoăn, không nên kết hợp với một bộ tóc quá cá tính và bụi bặm

8. Túi xách: Bạn nên lựa chọn những chiếc túi có màu sắc và họa tiết đồng nhất, kích thước vừa phải với áo dài để không bị “lạc quẻ”. Bạn có thể chọn loại có dây cầm tay ngắn hoặc dạng ví nhỏ đều phù hợp

9. Kiểu giày: Những đôi giày cao từ 5-10cm, màu tiệp với màu áo hay quần là phù hợp nhất. Còn nếu không phải là những dịp quan trọng, bạn hãy chọn cho mình một đôi giày búp bê để di chuyển nhẹ nhàng hơn

10. Trang điểm: Khi diện áo dài bạn đừng trang điểm quá sắc nét. Hãy chọn cho mình các gam màu trung tính như son môi màu hồng nhạt, cam đào sẽ tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa gương mặt và trang phục

Theo ANTĐ