10 chân sút xuất sắc nhất 2023: Ronaldo 38 tuổi vẫn số 1, Messi 'lặn mất tăm'

31/12/2023 - 14:15

Không phải Harry Kane, Erling Haaland hay Kylian Mbappe mà Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới năm 2023.

Cristiano Ronaldo ghi bàn ở trận đấu cuối cùng trong năm của Al Nassr bằng cú đánh đầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha khép lại năm 2023 với 53 bàn thắng - con số đáng nể đối với cầu thủ ở tuổi 38. (Ảnh: Getty Images)

Cristiano Ronaldo ghi bàn ở trận đấu cuối cùng trong năm của Al Nassr bằng cú đánh đầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha khép lại năm 2023 với 53 bàn thắng - con số đáng nể đối với cầu thủ ở tuổi 38. (Ảnh: Getty Images) 

Xếp thứ hai trong danh sách là Harry Kane (52 bàn). Tiền đạo người Anh duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi chuyển sang Bayern Munich với 21 bàn chỉ sau... 15 trận đầu tiên ở Bundesliga. (Ảnh: Getty Images)

Xếp thứ hai trong danh sách là Harry Kane (52 bàn). Tiền đạo người Anh duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi chuyển sang Bayern Munich với 21 bàn chỉ sau... 15 trận đầu tiên ở Bundesliga. (Ảnh: Getty Images)

Kylian Mbappe cũng có 52 bàn thắng trong năm 2023 như Harry Kane. Tính riêng trong màu áo Paris Saint-Germain, ngôi sao người Pháp ghi 42 bàn sau 44 trận, còn lại là các pha lập công trong màu áo đội tuyển Pháp. (Ảnh: Getty Images)

Kylian Mbappe cũng có 52 bàn thắng trong năm 2023 như Harry Kane. Tính riêng trong màu áo Paris Saint-Germain, ngôi sao người Pháp ghi 42 bàn sau 44 trận, còn lại là các pha lập công trong màu áo đội tuyển Pháp. (Ảnh: Getty Images)

Erling Haaland có 50 bàn cho Man City và đội tuyển Na Uy trong năm 2023. Điều đáng tiếc với chân sút này là anh dính chấn thương, bỏ lỡ những trận đấu cuối cùng trong năm. (Ảnh: Getty Images)

Erling Haaland có 50 bàn cho Man City và đội tuyển Na Uy trong năm 2023. Điều đáng tiếc với chân sút này là anh dính chấn thương, bỏ lỡ những trận đấu cuối cùng trong năm. (Ảnh: Getty Images)

Đại diện duy nhất của giải nhà nghề Mỹ (MLS) có mặt trong danh sách này không phải Lionel Messi mà là cái tên xa lạ - Denis Bouanga. Cầu thủ người Gabon có 40 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và CLB Los Angeles. (Ảnh: LAFC)

Đại diện duy nhất của giải nhà nghề Mỹ (MLS) có mặt trong danh sách này không phải Lionel Messi mà là cái tên xa lạ - Denis Bouanga. Cầu thủ người Gabon có 40 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và CLB Los Angeles. (Ảnh: LAFC)

German Cano (40 bàn) của CLB Fluminense đứng ở vị trí thứ 6. Tiền đạo sinh năm 1988 là cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong danh sách này (chỉ kém Ronaldo). (Ảnh: Getty Images).

German Cano (40 bàn) của CLB Fluminense đứng ở vị trí thứ 6. Tiền đạo sinh năm 1988 là cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong danh sách này (chỉ kém Ronaldo). (Ảnh: Getty Images).

Santiago Gimenez (39 bàn) là tiền đạo đầy tiềm năng của đội tuyển Mexico và CLB Feyenoord (Hà Lan). (Ảnh: Getty Images)

Santiago Gimenez (39 bàn) là tiền đạo đầy tiềm năng của đội tuyển Mexico và CLB Feyenoord (Hà Lan). (Ảnh: Getty Images)

Thường xuyên bị chê bai, chế nhạo nhưng Romelu Lukaku vẫn nằm trong nhóm những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất thế giới. Năm 2023, chân sút người Bỉ ghi được 39 bàn cho đội tuyển quốc gia và CLB (Inter Milan, AS Roma). (Ảnh: Getty Images)

Thường xuyên bị chê bai, chế nhạo nhưng Romelu Lukaku vẫn nằm trong nhóm những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất thế giới. Năm 2023, chân sút người Bỉ ghi được 39 bàn cho đội tuyển quốc gia và CLB (Inter Milan, AS Roma). (Ảnh: Getty Images)

Barnabas Varga (39 bàn) cũng là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Chân sút người Hungary đang khoác áo CLB Ferencvaros.

Barnabas Varga (39 bàn) cũng là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Chân sút người Hungary đang khoác áo CLB Ferencvaros.

Lautaro Martinez ghi 37 bàn trong năm 2023. Đáng chú ý, toàn bộ các pha lập công này đều được anh thực hiện trong màu áo Inter Milan. (Ảnh: Getty Images)

Lautaro Martinez ghi 37 bàn trong năm 2023. Đáng chú ý, toàn bộ các pha lập công này đều được anh thực hiện trong màu áo Inter Milan. (Ảnh: Getty Images)

Theo PHƯƠNG MAI (VTC news)