10 ngôi sao giá trị nhất Premier League theo CIES: Thành Manchester áp đảo

15/01/2022 - 19:12

CIES – Trung tâm Nghiên cứu thể thao quốc tế đã định giá cầu thủ bằng thuật toán phức tạp, dựa trên thời hạn hợp đồng, phong độ, tuổi tác…

10. Kai Havertz - 101,2 triệu euro

Ngôi sao người Đức là thương vụ đắt nhất trong lịch sử Chelsea. Mùa trước Kai là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League, đem về chức vô địch cho The Blues. Mùa này cầu thủ 22 tuổi đã có 5 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

9. Bukayo Saka - 103 triệu euro

Ngôi sao người Anh là tia sáng hiếm hoi trong thời kỳ đen tối của Pháo thủ. Saka là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi được nhiều vị trí trên sân. Mùa này, Saka đã có 20 trận ra sân tại Premier League, đóng góp 6 bàn và 4 kiến tạo.

 Saka hiện là trụ cột trên hàng công Pháo thủ.

8. Reece James - 108 triệu euro

Sản phẩm do học viện Chelsea đào tạo có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel. Ở mùa giải năm nay, Reece James cho thấy khả năng công thủ toàn diện bên hành lang phải. Anh ghi được 4 bàn, cùng 5 kiến tạo sau 16 trận tại Premier League trước khi dính chấn thương.

7. Mason Mount - 108,9 triệu euro

Ngôi sao sinh năm 1999 được Frank Lampard đưa ra ánh sáng, và vươn tầm trở thành tiền vệ hàng đầu Premier League dưới bàn tay của Tuchel. Mount hiện đang là nguồn cảm hứng trên hàng công Chelsea, với 7 bàn và 5 kiến tạo sau 18 trận.

6. Trent Alexander-Arnold - 112,8 triệu euro

Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool được xem là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League và thế giới. Đặc sản của Arnold là khả năng tạt bóng sắc như dao cạo, cùng những cú sút xa như búa bổ. Cầu thủ 23 tuổi hiện đã có 9 pha kiến tạo và 2 bàn thắng tại giải Ngoại hạng mùa này.

5. Bruno Fernandes - 113,9 triệu euro

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đang gặp khá nhiều khó khăn vì sự chuyển giao tại Man Utd. Mặc dù vậy anh đã có cho mình 5 bàn và 8 kiến tạo sau 25 trận ra sân trên mọi đấu trường.

4. Jadon Sancho - 115 triệu euro

Sancho đang gặp khó khăn tại Man Utd. 

Tiền đạo người Anh được xem là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất châu Âu trong màu áo Dortmund. Tuy nhiên khi hồi hương khoác áo Man Utd, Sancho vẫn chưa tái hiện được màn trình diễn từng làm nên thương hiệu của mình. Tuy nhiên các CĐV tin rằng ngôi sao 21 tuổi sẽ sớm lấy lại phong độ, chỉ cần lối chơi Ralf Rangnick xây dựng cho Quỷ đỏ vận hành trơn tru.

3. Ruben Dias - 120,5 triệu euro

Sự xuất hiện của Dias mùa trước được ví như tác động mà Virgil van Dijk đem lại cho Liverpool. Ngôi sao người Bồ Đào Nha là điểm tựa đáng tin cậy giúp Man City vô địch Premier League 2021/22 và đang tràn trề cơ hội bảo vệ được ngôi vương mùa này.

2. Mason Greenwood - 133,9 triệu euro

Phong độ chói sáng của Greenwood trong những mùa giải gần đây khiến người ta quên đi rằng anh vẫn còn là một tài năng trẻ chỉ mới 20 tuổi. Tương tự như những ngôi sao khác của Man Utd, Greenwood đang gặp khó khăn vì sự chuyển giao tại Old Trafford.

1. Phil Foden - 152,6 triệu euro

Nhãn quan, khả năng đi bóng khéo léo, kỹ thuật sắc sảo biến Foden trở thành nhân tố hoàn hảo trong hệ thống của Pep Guardiola. Ngôi sao người Anh có thể đảm nhận mọi vị trí trên hàng công nhờ lối chơi thông minh. 13 bàn sau 20 trận ra sân là minh chứng cho màn trình diễn chói sáng của Foden kể từ đầu mùa.

Theo Bóng đá