500 vận động viên dự cuộc thi ba môn phối hợp tại Nha Trang

14/07/2019 - 18:50

500 vận động viên đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài ở ba môn phối hợp IPPGroup Challenge Việt Nam 2019 lần thứ 2 gồm bơi biển, đạp xe và chạy bộ dọc đường biển.

Vận động viên người Australia số báo danh 008 Steve McKenna về đích đầu tiên. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nằm trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2019 tại Khánh Hòa, ngày 14/7, tại khu vực bờ biển Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cuộc thi ba môn phối hợp IPPGroup Challenge Việt Nam 2019 lần thứ 2 đã diễn ra những cuộc tranh tài sôi nổi, thu hút sự chứng kiến, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

500 vận động viên đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài ở ba môn gồm bơi biển, đạp xe và chạy bộ dọc đường biển.

Đặc biệt, trong 500 vận động viên tranh tài có 273 vận động viên người Việt Nam, đông hơn rất nhiều lần so với lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Nha Trang (năm 2016). Bên cạnh đó, cuộc thi tiếp tục chào đón sự trở lại của Hoa hậu người Costa Rica, Johanna Solano.

Đúng 6 giờ 5, 19 vận động viên chuyên nghiệp thuộc tốp thế giới xuất phát đầu tiên ở nội dung bơi lội (khu vực biển trước Quảng trường 2/4) với cự ly hai vòng dài 1,9km. Sau đó, gần 500 vận động viên nghiệp dư ở mọi lứa tuổi đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tiến hành xuất phát dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân, du khách.

Ngay sau khi hoàn thành nội dung bơi lội, các vận động viên lần lượt tiến hành thi đấu nội dung xe đạp cự ly 90km và hoàn thành cuộc đua với nội dung chạy bộ 21km dọc đường biển Trần Phú-Phạm Văn Đồng.

Vận động viên thi đấu môn đạp xe cự ly 90km trong cuộc thi ba môn phối hợp IPPGroup Challenge Việt Nam 2019. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sau 4 giờ 5 phút thi đấu, vận động viên Australia mang số 008 Steve McKenna đã về đích đầu tiên, đăng quang nhà vô địch cuộc thi ba môn phối hợp IPPGroup Challenge Vietnam 2019. Trước đó vào tháng 6/2019, anh Steve McKenna cũng giành vị trí đầu bảng chuyên nghiệp tại cuộc thi Challenge Korea (Hàn Quốc).

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị các giải thưởng cuộc thi năm nay dành cho các vận động viên chuyên nghiệp nam nữ về đích xuất sắc nhất gần 350 triệu đồng. Vận động viên nam, nữ Việt Nam về đích nhanh nhất cũng sẽ giành suất tham dự Challenge Taiwan (Đài Loan) năm 2020.

Theo TTXVN