
Từ trái sang: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc mang về tấm huy chương quý giá cho điền kinh Việt Nam - Ảnh: AFP
Xác lập kỷ lục quốc gia
Tối 24/09, tổ 4x400m tiếp sức nam nữ về đích thứ 3 tại lượt chạy chung kết Asiad 20 môn điền kinh, mang về tấm huy chương đồng quý giá cho điền kinh Việt Nam tại Asiad 20.
Những người góp mặt trên đường chạy vòng loại buổi sáng là Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc. Đến lượt thi chung kết, VĐV kỳ cựu Quách Thị Lan thế chỗ Nguyễn Thị Hằng.
Chiến thuật đặc biệt này góp công lớn mang về tấm huy chương đồng. Dù chỉ về 3 nhưng thành tích 3 phút 14,54 giây đủ sức giúp nhóm 4 VĐV phá kỷ lục quốc gia.
Tại SEA Games diễn ra ở Thái Lan cuối năm 2025, tổ 4x400m tiếp sức nam nữ cũng từng gây ngỡ ngàng. Việc giành huy chương vàng là điều được dự đoán từ trước tại SEA Games. Điều bất ngờ chính là thành tích 3 phút 15,07 giây, phá rất sâu kỷ lục cũ của SEA Games (3 phút 19,29 giây).
Đó cũng là kỷ lục quốc gia tại Việt Nam, và cũng chỉ tồn tại được 9 tháng cho tới khi kỷ lục mới xuất hiện ở Asiad 20.
Chiến thuật "lạ" gây ngỡ ngàng
Ngoài 2 lần gây chấn động kể trên, đội điền kinh 4x400m tiếp sức nam nữ Việt Nam cũng từng một lần khiến các nước phải trầm trồ. Đó là tại kỳ SEA Games 30 diễn ra trên đất Philippines năm 2019, khi lần đầu nội dung này được đưa vào môn điền kinh.
4 VĐV Việt Nam góp mặt trên đường chạy chung kết là Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn. Ở lượt chạy đầu tiên, các nước khác đều chọn VĐV nam xuất phát.

Đội điền kinh 4x400m nam nữ phá sâu kỷ lục SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
Nhưng với riêng tuyển Việt Nam thì người được chọn là Nguyễn Thị Hằng. Dù vậy, cô đã nỗ lực để duy trì một khoảng cách đủ tốt, trước khi trao gậy cho Trần Nhật Hoàng. Lúc này, mọi thứ đảo chiều khi nam VĐV Việt Nam chạy thi với các chân chạy nữ.
Những bước chân như xé gió không chỉ giúp cho Nhật Hoàng thu hẹp khoảng cách mà còn bứt lên trên, tạo lợi thế cho Quách Thị Lan ở lượt 3. Chân chạy quê Thanh Hóa tiếp tục nới rộng khoảng cách với nhóm phía sau và đến lượt cuối, Trần Đình Sơn cán đích đầu tiên để mang về tấm huy chương vàng.
Chiến thuật kỳ lạ khi để VĐV nữ chạy thi với VĐV nam và ngược lại giúp cho tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời khiến cộng đồng điền kinh thế giới bất ngờ.
Có một chi tiết thú vị là người chạy cuối tại SEA Games 30 là Trần Đình Sơn, chính là chồng của Nguyễn Thị Ngọc - người chạy cuối tại Asiad 20 lần này.
Hy vọng ở đội 4x400m nữ
Chỉ tiêu của điền kinh Việt Nam ở Asiad năm nay là giành 3 tấm huy chương. Cú "mở màn" ở nội dung 4x400m nam nữ có thể là điểm tựa để tiếp thêm sức mạnh cho những nội dung tiếp theo.
Trong đó, sự tập trung sẽ dồn vào nội dung 4x400m nữ gồm 5 VĐV: Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Nội dung này sẽ đấu vòng loại ngày 27 và chung kết ngày 29/09.
Trước Asiad, họ có quãng thời gian tập huấn tại Nhật Bản. Năm ngoái, một số thành viên trong đội thậm chí được sang Pháp để tập luyện trong môi trường đỉnh cao.
Năm 2018, nội dung này cũng từng giúp điền kinh Việt Nam giành huy chương đồng Asiad. Còn tại 2 Giải vô địch châu Á gần nhất, tổ này lần lượt đem về huy chương vàng (2023) và huy chương bạc (2025).
Nhưng đến Asiad 20 này, họ sẽ phải đối đầu với những chân chạy mạnh từ Bahrain, Ấn Độ, Trung Quốc… Trong đó, Bahrain sở hữu dàn VĐV nhập tịch rất mạnh, phải kể đến nhà vô địch thế giới, đương kim huy chương bạc Olympic Salwa Eid Naser (gốc Nigeria).
Sức cạnh tranh ở nội dung 4x400m nữ là rất lớn. Nhưng hy vọng với kinh nghiệm dày dặn, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có ít nhất 1 tấm huy chương.
Theo Báo Tuổi Trẻ