6 quy tắc chọn màu sắc trang phục phù hợp từng màu da

12/01/2022 - 08:32

Mỗi người có một nước da khác nhau nên sẽ phù hợp với những kiểu trang phục có màu sắc không giống nhau.

Màu da sáng: Trắng, hơi hồng

Nếu bạn có làn da sáng, trắng hoặc tái hoặc tông màu da hơi hồng hãy chọn màu trang phục theo cách sau:

Nên mặc: màu kaki ấm áp, tông hồng đào, xanh mòng két, đỏ, xanh lam sáng và xanh lá mạ.

Không nên mặc: Màu đen và trắng. Sự tương phản hoàn toàn đối với làn da của bạn và sẽ chỉ làm bạn trông nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Màu da sáng: Trắng, hơi vàng

Nếu bạn có làn da sáng, trắng hoặc tái và hơi màu vàng nhẹ, hãy chọn màu trang phục theo các sau:

Nên mặc: Các màu pastel – chúng giúp bạn trông tươi tắn, có sức sống hơn. Hãy chọn các màu như màu xanh da trời, màu hồng nhạt, màu hoa oải hương, màu vàng nhạt. Màu trung tính cũng hợp với nước da trắng và hơi vàng, chẳng hạn như màu be nhạt và màu xám thạch nam.

Không nên mặc: Màu thực sự nổi bật hoặc màu cơ bản. Ngoài ra, quá nhiều màu đậm có thể khiến bạn bị “dìm”. Tránh xa tất cả màu đen hoặc màu xanh nước biển đậm.

Tông màu da trung bình: Da ngăm/ô liu

Nếu bạn có làn da trung bình, rám nắng hoặc da ô liu, hãy chọn màu trang phục theo gợi ý dưới đây:

Nên mặc: các màu ấm như nâu đậm, vàng cam, xanh ô liu, đỏ đậm và tím.

Không nên mặc: Màu trắng và đen, màu pastel. Những thứ này khiến da bạn trông càng xỉn màu.

Tông màu da tối: Nâu

Nếu bạn có làn da ngăm đen, nâu hoặc nước da sẫm màu hơn, hãy chọn màu quần áo theo gợi ý này:

Nên mặc: Màu tối như đen, xám đậm và xanh nước biển. Ngoài, ra một số màu như xanh lục bảo, xanh ngọc bích, tím hoàng gia cũng hợp với bạn. Màu trắng sáng và màu pastel cũng giúp bạn nổi bật hơn.

Không nên mặc: Tông màu nâu đất và màu nhợt nhạt vì khiến da trông tối đi

Một số mẹo nhanh giúp chọn màu sắc quần áo

Cách chọn màu trang phục phù hợp từng màu da.

Nếu bạn có nước da sáng và hơi tái, hãy tránh mặc màu đen cùng màu trắng.

Nếu bạn có nước da trung bình, các màu cơ bản và màu đậm sẽ rất phù hợp với bạn.

Nếu có màu da sẫm hơn, bạn có thể diện trang phục màu sắc, đặc biệt là các màu pastel.

Bốn màu sắc phù hợp với mọi màu da

Bốn màu sắc quốc dân, hợp với tất cả mọi người.

Có bốn màu sắc rất tôn da, ai cũng có thể mặc được là: màu cà tím, đỏ đậm, màu xanh mòng két và màu hồng tro. Dù bạn là nam hay nữ, có nước da gì cũng đều có thể mặc 4 sắc màu "quốc dân" này mà không sợ bị lỗi mốt.

Theo MAI ANH (Dân Việt)