7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình

17/08/2020 - 09:42

Nếu sở hữu hàm răng trắng sáng, bạn có quyền chọn bất cứ màu son nào mình thích, nhưng nếu răng ố vàng thì phải cân nhắc rồi.

Son môi là thứ không thể thiếu khi trang điểm, một đôi môi có màu son phù hợp luôn tạo điểm nhấn ấn tượng cho khuôn mặt. Dưới đây là 7 mẹo đơn giản giúp bạn chọn son.

1. Chọn son môi theo độ sáng của da

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 1

Đầu tiên, để chọn son môi phù hợp, bạn phải xác định được màu da. Có 5 tông màu da chính: Trắng, sáng, trung bình, rám nắng và sẫm màu.

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 2

Màu son phù hợp với làn da trắng hoặc sáng là hồng nhạt, hồng đào, màu san hô, màu nude và đỏ bụi.

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 3

Các màu son hồng, berry, đỏ anh đào và hoa cà là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những cô nàng có nước da trung bình.

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 4

Những cô gái da ngăm đen có thể dùng màu san hô, hồng đậm, đỏ tươi và những màu còn lại ngoại trừ nâu và tím.

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 5

Màu son phù hợp với nước da trầm sẫm là nâu, tím như màu mận, rượu vang.

2. Xác định tông da

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 6

Về cơ bản, da có 3 tông màu chính: Lạnh, ấm và trung tính.

- Tông màu lạnh: Da trắng hoặc sáng - trắng nhẹ nhàng hoặc nude; da trung bình - màu hồng hoặc màu nam việt quất; da rám nắng hoặc da thâm - màu hồng ngọc hoặc rượu vang.

- Tông màu ấm: Da trắng hoặc sáng - màu hồng nhạt hoặc hồng đào; da trung bình, rám nắng hoặc da trầm - màu đồng.

- Tông trung tính: Phổ màu rộng, có cả tông lạnh và ấm.

3.  Chọn son theo kiểu môi

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 7

- Môi trên dày hơn: Dùng son sáng ở môi dưới, với môi trên dùng son đậm hơn một chút nhưng phải trùng màu.

- Môi dưới dày hơn: Dùng bất kỳ màu son nào phù hợp với nước da của bạn, có thể thử một chút màu nude nhẹ ngay chính giữa môi trên.

- Môi không đối xứng: Dùng chì kẻ có màu tương tự màu son để tạo viền môi.

4. Chọn son theo kích thước của môi

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 8

Môi mỏng: Tránh những màu son đậm và lòe loẹt, chúng sẽ chỉ khiến môi bạn trông càng mỏng hơn. Thay vào đó, nên thử thoa son bóng và son kem.

Môi đầy đặn: Tránh những màu son quá nhạt và bóng, kết cấu lấp lánh.

5. Chọn son theo màu tóc

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 9

- Tóc sẫm màu, da trắng và sáng: Son màu hồng sáng, đỏ tươi, anh đào và mận.

Tóc vàng, da trắng và sáng: Son màu hồng đất, hồng phớt, hồng nhạt và đỏ tươi.

Tóc sẫm màu, da rám nắng và da ngăm: Son màu be vàng, màu đất, đất nung và màu đồng.

Tóc vàng, da ngăm và da ngăm: Son màu caramel, hồng ấm và hồng "cá hồi".

Tóc nâu, da trung bình: Son màu be, hồng "cá hồi", san hô và hồng đất đậm.

Tóc đỏ, da trắng: Son hồng "cá hồi", san hô, đất nung.

6. Chọn son theo màu mắt

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 10

Mắt nâu: Đỏ tươi, nâu và hồng nhạt.

Mắt xanh: Chọn những sắc thái khác nhau của màu anh đào hoặc đỏ tươi; hoặc kết hợp với màu đất nung và màu hồng.

Mắt xám: Màu nude và màu mận chín. 

7. Chọn son theo màu sắc của răng

7 cách dễ nhất giúp bạn chọn son môi hợp với mình - 11

Những cô nàng sở hữu hàm răng trắng dó thể chọn bất cứ màu son nào mình yêu thích.

Nếu răng ố vàng, xỉn màu, nên chọn son màu hồng, hơi cam; tránh các màu đỏ tía, nâu, đỏ tươi.

Theo HOÀNG YẾN (VTC News)