- Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu Di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh.Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 13/11/2024
Tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030, UBND huyện Châu Phú đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, trên địa bàn huyện phải có 7.388ha; đến năm 2030 có 22.983ha canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Bằng trí tuệ, tinh thần lao động bền bỉ, kiên gan nhưng đầy sáng tạo, ông cha ta đã tạo ra công trình kỳ vĩ trên vùng Tây Nam biên viễn vào đầu thế kỷ XIX. Kênh Vĩnh Tế đánh dấu thời kỳ phát triển mới cho công cuộc khai phá đất đai, lập nên đồn điền, làng xóm; như chiến hào khổng lồ bảo vệ, khẳng định chủ quyền quốc gia trên tuyến biên giới Tây Nam. Đúng như vua Minh Mạng đã nói: “Thực là quan yếu cho quốc kế biên trù”, “Đào con sông ấy để trọn công trước, thực là lợi ức muôn năm vô cùng về sau”.
Trên địa bàn tỉnh, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đúng quy định, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp khó khăn, trong đó có tiến độ giải ngân các nguồn vốn.
Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn cùng các cấp hội nỗ lực chăm lo công tác khuyến học - khuyến tài. Nỗ lực đó góp phần thúc đẩy việc xây dựng xã hội học tập toàn diện trên địa bàn, tiếp bước ước mơ đến trường của nhiều học sinh, sinh viên...
Có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, phường Nhà Bàng (TX. Tịnh Biên) tích cực nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao. Trong đó, địa phương tập trung phát triển 2 môn thể thao thế mạnh là bóng đá, bóng chuyền.
Từ đầu năm đến nay, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) An Giang triển khai tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Đồng thời, thực hiện kịp thời nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TN&MT, phát huy hiệu quả các nguồn lực của TN&MT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
ThS. Trần Ngọc Phương Anh (Trưởng trại Thực nghiệm khoa học và công nghệ (KH&CN) - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang) làm chủ nhiệm dự án: “Ứng dụng và hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa nghịch vụ cho cây sầu riêng Ri-6 và Dona tại tỉnh An Giang”. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025, tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, trong đó nguồn sự nghiệp KH&CN hỗ trợ trên 268 triệu đồng.
Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu xác định công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương. Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cả chính quyền và người dân.
Việc nuôi bò thịt của nông dân xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) được xem là hướng đi phù hợp trong phát triển chăn nuôi. Từ mô hình này, nhiều hộ nông dân có việc làm tại chỗ, mức thu nhập ổn định, đời sống và kinh tế gia đình từng bước nâng lên.
Cuối tháng 10, huyện Thoại Sơn liên tiếp đón 2 đoàn công tác huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao. Những mô hình dân vận khéo xây dựng NTM nâng cao được các đoàn công tác mong muốn huyện Thoại Sơn chia sẻ nhiều nhất.
Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và con người nghĩa tình, An Giang luôn là nơi thu hút du khách.
Ngày 14/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai", Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024), tưởng niệm 198 năm Ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024).
Sáng 12/11, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở (Trường Chính trị Tôn Đức Thắng) tổ chức Đại hội đảng viên. TS Hồ Ngọc Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, đại diện lãnh đạo trường, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đảng viên tham dự đại hội. Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở được chọn là chi bộ tổ chức đại hội điểm của trường.
Chiều 12/11, Ban Công tác mặt trận khóm Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).
Ngày 12/11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Phú tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa hàng hoá thương phẩm theo quy trình “1 phải, 5 giảm”, kết hợp công nghệ sinh thái vụ thu đông năm 2024. Tham dự hội thảo có 150 nông dân của 10 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Phú.
Chiều 12/11, Ban Công tác mặt trận ấp Hưng Phú (xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Hà Minh Trang; Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân tham dự ngày hội.
Ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ - năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Chiều 11/11/2024, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Long Thành (xã Long An, TX. Tân Châu). Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, UBND, UBMTTQVN TX. Tân Châu; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Long An và các hộ gia đình tiêu biểu.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày Truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2024), ngày 12/11, UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Trường). Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây; Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang đến dự.