
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Chủ trì buổi làm việc về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường thủy xảy ra tại đặc khu Phú Quốc vào sáng ngày 12/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao nhất cho việc cứu chữa người bị thương, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và rà soát toàn diện hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy để phòng ngừa các vụ việc tương tự.
Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
-logo-20260712-121846-2.jpg)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của các lực lượng chức năng, các sở, ngành, địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn và khắc phục hậu quả. Đồng chí cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác chăm sóc, điều trị người bị thương; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chuyên môn, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa các bệnh nhân.
Đối với các trường hợp đã xuất viện, các địa phương, ngành chức năng và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp theo dõi, hỗ trợ, chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân tử vong.
Chính quyền địa phương và cơ sở kinh doanh dịch vụ cam kết hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2.000 USD và mỗi nạn nhân may mắn sống sót 500 USD. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng; Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hỗ trợ thêm 100 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đối với các nạn nhân là người nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao và doanh nghiệp lữ hành nhằm hỗ trợ tối đa trong điều trị, phiên dịch, đi lại, hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa nạn nhân về nước khi có nhu cầu.
Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc hỗ trợ phải được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không chỉ bảo đảm điều kiện ăn ở, đi lại mà còn quan tâm chăm sóc, động viên về tinh thần đối với các nạn nhân và thân nhân, nhất là những trường hợp có người không may tử vong. Các lực lượng được phân công phải theo sát từng trường hợp, hỗ trợ xuyên suốt từ khi điều trị, giải quyết các thủ tục cần thiết đến khi nạn nhân và thân nhân trở về nước an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí phục vụ công tác hỗ trợ. Trường hợp còn vướng quy định về nguồn chi thì chủ động đề xuất phương án phù hợp, không để việc chăm lo nạn nhân và thân nhân bị chậm trễ vì thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác đón tiếp, phiên dịch, bố trí nơi ăn ở, đi lại cho thân nhân nạn nhân sang Việt Nam, bảo đảm chu đáo, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của địa phương.
-logo-20260712-121847-4.jpg)
Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Về công tác điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Việc xử lý phải khách quan, đúng quy định pháp luật; nếu đủ căn cứ thì khẩn trương khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định, đồng thời kịp thời thông tin kết quả điều tra để định hướng dư luận.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả; đồng thời theo dõi, phát hiện và xử lý các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường du lịch của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn diện công tác quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy; kiểm tra việc đăng kiểm, cấp phép, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, quy trình xuất bến, trang thiết bị cứu sinh và việc chấp hành các quy định về an toàn của chủ phương tiện, đơn vị khai thác để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường quản lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra các vụ việc tương tự.
Theo thông cáo báo chí, khoảng 13 giờ ngày 11/7 xảy ra vụ lật ca nô tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân cùng các đơn vị y tế, các doanh nghiệp, người dân triển khai tìm kiếm cứu nạn; đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất, đưa toàn bộ 36 người vào bờ (cứu sống được 21 người, tuy nhiên có 15 người không may tử vong đều là quốc tịch Ấn Độ).
-logo-20260712-121847-5.jpg)
Đại diện Sở Y tế tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.
Ngành Y tế tỉnh An Giang cho biết hiện có 2 bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Trong đó, một trường hợp tiên lượng nặng do có bệnh nền về tim và có dấu hiệu xuất huyết não. Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử các ê-kíp chuyên sâu về tim mạch và thần kinh trực tiếp hỗ trợ điều trị. Một bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực, tiên lượng phục hồi khả quan. Các bệnh nhân còn lại cơ bản ổn định.
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, thông tin về các trường hợp tử vong đã được xác định và báo cáo đầy đủ. Lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ kịp thời về hậu cần cho các nạn nhân và gia đình; đối với những trường hợp đủ điều kiện xuất viện, Công an tỉnh phối hợp đưa người dân về địa phương an toàn, các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị đến khi sức khỏe ổn định.
Đối với thi thể các nạn nhân đã được ngành chức năng phối hợp đưa về đất liền để thực hiện các thủ tục tiếp theo với cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của các nạn nhân.
Tối 11/7, lãnh đạo tỉnh cùng các đoàn công tác đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và kiểm tra công tác chăm sóc, điều trị. Đồng thời, chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.
Tin và ảnh: MI NI