Afghanistan: Vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo làm ít nhất 7 người tử vong

14/10/2023 - 14:19

Giới chức Afghanistan thông báo vụ đánh bom liều chết ngày 13/10 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan miền Bắc Afghanistan, đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz, phía Đông Bắc Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Mawlawi Hashimi, quan chức tỉnh Baghlan, cho biết tất cả những người thương vong đều là người Hồi giáo dòng Shiite. Vụ nổ xảy ra bên trong thánh đường Hồi giáo Imam Zaman khi các tín đồ đang cầu nguyện.

Trên ứng dụng Telegram, tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công.

Những tháng gần đây, Afghanistan hứng chịu nhiều vụ tấn công lớn tại các trung tâm đô thị. IS cũng nhận đứng sau các vụ tấn công này. Chính quyền Taliban đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét IS.

Theo TTXVN