An cư cho người nghèo

29/07/2025 - 05:00

 - Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ở An Giang đã có hàng ngàn căn nhà được bàn giao cho người dân nghèo trong niềm vui, hạnh phúc, giúp bà con an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Văn Liếng, ngụ ấp An Lương, xã Hội An

Tỉnh An Giang (trước sáp nhập) đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 15/6/2025, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Theo Tỉnh ủy, sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025”, An Giang tích cực hưởng ứng, sớm thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tỉnh rà soát chặt chẽ số hộ cần hỗ trợ, qua đó, đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 3.135/3.135 căn nhà cho các đối tượng là người có công với cách mạng và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh (2.662 căn xây mới và 473 căn sửa chữa), đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó, có 464 căn cho người có công và 2.671 căn cho hộ nghèo, cận nghèo (601 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và 2.070 hộ nghèo, cận nghèo thuộc chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát), với tổng kinh phí trên 207,2 tỷ đồng (gồm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, xã hội hóa và gia đình đóng góp).

Ngoài ra, ban chỉ đạo các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 225 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ ngoài danh sách được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt, với kinh phí trên 11,206 tỷ đồng từ các nguồn vận động xã hội hóa và huy động khoảng 15.297 ngày công. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu sớm hơn 2 tháng so quy định của Chính phủ.

Tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) đã xây dựng 2.913 căn nhà (xây mới 2.453 căn, sửa chữa 460 căn) cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Như vậy, tổng cộng có 6.375 căn nhà kiên cố, khang trang được bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang sau sáp nhập, giúp các gia đình từng bước an cư lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để đạt kết quả đó, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, không thể không kể đến sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân đã đồng hành cùng chính quyền, góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang Hà Thanh Phong cho biết: “Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực miền Nam không tổ chức sự kiện chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển tổng công ty, tiết kiệm chi phí được gần 19 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 315 căn nhà tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó hỗ trợ 3 xã Hội An, Cù Lao Giêng, Long Điền 15 căn nhà. Công ty mong bà con an cư lạc nghiệp, yên tâm chăm lo phát triển kinh tế gia đình”.

Ngồi trong căn nhà mới, khang trang, được xây mới từ nguồn hỗ trợ của Công ty Điện lực An Giang, ông Trần Văn Liếng, ngụ ấp An Lương, xã Hội An xúc động: “Trước đây, căn nhà dột nát, gia đình nghèo quá, tôi không có khả năng cất mới. Cuộc sống hàng ngày phải nhờ từ thiện hỗ trợ. Nay có được căn nhà mới khang trang, vợ chồng tôi mừng không thể tả. Từ nay, tôi và gia đình yên tâm lao động, quyết tâm vươn lên thoát nghèo”.

Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực miền Nam tài trợ xây dựng 15 căn nhà tặng bà con nghèo các xã Hội An, Cù Lao Giêng, Long Điền; mỗi căn 60 triệu đồng, tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Qua hơn 1 tháng triển khai, 15 căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Diện tích xây dựng 15 căn nhà là 488m2 (đảm bảo 32m2/căn) với quy cách nền đổ đà bê tông, tường gạch, lót gạch men... Tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Điện lực miền Nam tài trợ 900 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hội An Võ Thiên Văn cho biết: “Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, từ đầu năm 2025 đến nay xã vận động, tiếp nhận nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền trên 3,36 tỷ đồng; xây mới 49 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 14 căn. Đây là nghĩa cử cao đẹp, giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn an cư, yên tâm vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm bớt gánh nặng cho địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Đồng thời, tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Bài và ảnh: HẠNH CHÂU