An Giang: Hội Chữ thập đỏ góp phần chăm lo an sinh xã hội

27/08/2024 - 04:36

 - Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt vai trò phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong vận động, trợ giúp nhân đạo. Phối hợp các cấp, ngành thông qua các tổ chức, cá nhân uy tín đã vận động giúp đỡ kịp thời những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo vươn lên.

Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt vai trò phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong vận động, trợ giúp nhân đạo. Phối hợp các cấp, ngành thông qua các tổ chức, cá nhân uy tín đã vận động giúp đỡ kịp thời những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo vươn lên.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng vận động ở 3 cấp hội. Đã kêu gọi tổ chức và cá nhân trợ giúp được 3.452 địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá 3,2 tỷ đồng; cập nhật 14 địa chỉ nhân đạo lên App Thiện Nguyện.

Tham gia hiến máu tình nguyện

Do tình hình thực tế, nên tỉnh không thực hiện dự án “Ngân hàng bò”, mà chuyển đổi các mô hình khác nhau theo hướng hỗ trợ sinh kế bền vững: Hỗ trợ sản xuất hộ gia đình, chăn nuôi, con giống, cây trồng. Nhìn chung, các mô hình tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả, góp phần cải thiện cuộc sống hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên. Kết quả, có 15 lượt hộ được hỗ trợ bò hoặc chuyển đổi thành các mô hình hỗ trợ vốn, hùn vốn chăn nuôi, trồng trọt và mua bán nhỏ để phát triển kinh tế, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Với chủ đề “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, các cấp hội trong tỉnh hưởng ứng với nhiều phương thức: Tặng quà cho người nghèo, khó khăn, hiến máu nhân đạo, khám, chữa bệnh (KCB) nhân đạo, cất nhà, trao vốn sinh kế… Tổng hoạt động đã hỗ trợ trên 11.940 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 9,7 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động tiền, gạo, vật phẩm trên 2,4 tỷ đồng để giúp đỡ 1.587 lượt người già neo đơn và 1.472 lượt trẻ mồ côi đang sống ngoài cộng đồng. Riêng Trung tâm Nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc vận động tiền mặt, vật phẩm với giá trị trên 1,9 tỷ đồng; tiếp tục nuôi dưỡng tập trung lâu dài cho 69 cụ già neo đơn và 31 trẻ mồ côi.

Phong trào cất nhà “Chữ thập đỏ” đã vận động vật tư xây dựng, tiền mặt cất mới 62 căn nhà và sửa chữa 55 căn, với tổng trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội vận động từ các nhà hảo tâm ủng hộ vật tư, tiền mặt, ngày công cất và sửa chữa 16 cây cầu, trị giá 3,69 tỷ đồng; làm đường, đổ cát, đá, tu bổ lộ giao thông nông thôn được 32km, trị giá 5,76 tỷ đồng góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân cư.

Các cấp hội đã tổ chức 32 đợt tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Duy trì hoạt động 123 phòng, tổ KCB nhân đạo với 922 cán bộ y, bác sĩ, hội viên, tình nguyện viên phục vụ. Đã KCB 102.446 lượt bệnh nhân nghèo, sưu tầm hơn 185 tấn thuốc đông y cấp hàng triệu thang, toa thuốc đông - tây y các loại cho người nghèo tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.

Các cấp hội vận động tổ chức 18 đợt KCB, cấp thuốc, cấp quà miễn phí cho hơn 6.739 bệnh nhân nghèo trong toàn tỉnh, trị giá 1,56 tỷ đồng. Hoạt động Chữ thập đỏ bệnh viện: Toàn tỉnh có 11/11 bếp ăn Chữ thập đỏ bệnh viện; đã hỗ trợ 428.774 suất cơm, cháo, nước sôi miễn phí, giúp chuyển 1.826 lượt bệnh nhân... Tổng giá trị hoạt động trên 6,33 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Huỳnh Thanh Ngọc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tham gia tình nguyện hiến máu đảm bảo lượng máu an toàn đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tập trung chỉ đạo tốt công tác kiện toàn, phát triển nhiều loại hình câu lạc bộ, như: “Tuyên truyền vận động HMTN”; “Hiến máu dự bị” (Ngân hàng máu sống); “Gia đình hiến máu nhiều lần”, “Nhóm máu hiếm (RH-)”… Kết quả, có 52 loại hình câu lạc bộ HMTN với 1.411 thành viên.

Những tháng cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tốt chương trình “Hành trình đỏ” năm 2024; tiếp tục triển khai dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” giai đoạn 2. Tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai; hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình Tết nhân ái; hỗ trợ vốn sinh kế, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà, các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ học sinh vượt khó đến trường...

6 tháng đầu năm, hoạt động công tác xã hội đã giúp đỡ 120.142 lượt người nghèo, với tổng trị giá 56,9 tỷ đồng. Hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe đã giúp đỡ 117.461 lượt người, với tổng trị giá 11,3 tỷ đồng.

HỮU HUYNH