An Giang: Hơn 2.100 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức

26/03/2023 - 08:15

 - Sáng 26/3, gần 90.000 thí sinh của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ giữ đồ cho thí sinh

Hướng dẫn thí sinh xem sơ đồ, đến phòng thi

Thí sinh tra cứu tên, danh sách phòng thi

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh in giấy báo dự thi

Sinh hoạt nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi bố trí phòng thi

Hướng dẫn thí sinh vào phòng thi

Kiểm tra dụng cụ thí sinh được phép mang vào phòng thi

Thí sinh nghe sinh hoạt quy chế thi

Tại An Giang, có 2.107 thí sinh tham dự kỳ thi, ở Điểm thi số 81 và 82, thuộc Cụm thi Trường Đại học An Giang. Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được tổ chức chu đáo.

So với kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, kỳ thi năm nay tăng gần 8.000 thí sinh, tổng số thí sinh dự thi đợt 1 gần 90.000 thí sinh. Về địa điểm thi, tăng thêm 4 địa điểm thi, tại các tỉnh: Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long, nâng tổng số địa điểm thi lên thành 21 tỉnh, thành phố. Tại An Giang, có 2.107 thí sinh đăng ký dự thi, chủ yếu là học sinh lớp 12 đang học ở các trường trung học phổ thông trong tỉnh.

Những năm qua, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được phát triển ổn định và bền vững. Số trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả của kỳ thi này càng tăng và nhiều trường cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dự kiến xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực là 45%.

Đề thi về cơ bản giữ cấu trúc, mức độ ổn định như các năm trước. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút, với 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề.

Tin, ảnh: TRÚC PHA