.jpg)
.jpg)
Trần Minh Thượng đến cõ quan công an đầu thú
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ ngày 6/1/2024, Thượng thách thức với Phạm Văn Sang đến khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) sử dụng dao tự chế chém nhau giải quyết mâu thuẫn. Để thực hiện, Thượng rủ Trần Thành Trung (sinh năm 2001), Nguyễn Lê Phương Tây (sinh năm 2004), Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1993), Đỗ Thanh Nhàn (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Nhựt (sinh năm 2005), Trần Văn Nguyên (sinh năm 2009), Dương Thái Khang (sinh năm 2006) và Bạch Nhựt Huy (sinh năm 2008) mang theo nhiều hung khí (dao tự chế, dao lê) và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, tập trung gặp nhau tại cổng chào Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).
Sau đó, cả nhóm mang theo hung khí, đi trên 4 xe mô tô đi tìm Sang. Khi đến đường Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Hòa), Thượng gặp Phan Thanh Huy (sinh năm 2007) điều khiển xe mô tô chở Ngô Mạch Hoàng Sùng Minh (sinh năm 2007) nhầm tưởng là nhóm Sang nên Thượng truy hô để cả nhóm rượt đuổi. Huy chở Minh bỏ chạy đến khu vực chợ Mỹ Xuyên thì Thượng đuổi kịp, rồi dùng súng bắn 1 phát vào vai Huy, 1 phát vào chân Minh làm xe ngã xuống đường. Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Trung, Nguyên, Tây và Thượng cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh chết ngay tại chỗ. Sau đó, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi gây án, Nguyên đến cơ quan công an đầu thú, còn Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Tây và Nhựt lần lượt bị bắt giữ. Riêng Thượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, sang Campuchia và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.
Ngày 20/11/2024, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trung án tử hình, Tây án tù chung thân; các bị cáo Tâm, Nhàn, Nhựt, Nguyên, Khang và Huy án từ 7 năm đến 13 năm tù cùng về tội “Giết người”.
N.H