

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Châu Văn Ly; đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các doanh nghiệp của 2 khu công nghiệp và các tập thể, công nhân lao động tiêu biểu được tuyên dương tham dự hội nghị.

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Trần Lưu Phong cho biết, thực hiện theo lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công đoàn vận dụng một cách linh hoạt trong từng giai đoạn. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện thi đua với nhiều mô hình, cách làm thiết thực nhằm cải tiến kỹ thuật, cải tiến điều kiện làm việc mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp.
Qua 5 năm, công đoàn đã phối hợp Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, có trên 1.229 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân lao động đăng ký thi đua. Trong đó, có trên 200 giải pháp, sáng kiến được giám đốc công ty công nhận, tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, doanh nghiệp. Tất cả những sáng kiến, giải pháp trên đều có giá trị làm lợi hơn 100 triệu đồng/năm.

Đại diện các công đoàn cơ sở chia sẻ kết quả thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị
Các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, doanh nghiệp, như: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; văn hóa, thể thao... Qua đó, phát huy được trí tuệ, khả năng sáng tạo của từng tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ổn định sản xuất.
Một trong những động lực tại cơ sở nhằm thúc đẩy phong trào thêm mạnh mẽ là nhờ công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp Ban Giám đốc doanh nghiệp khen thưởng, động viên kịp thời để người lao động không ngừng sáng tạo, phát huy trí tuệ để thực hiện các sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác, nâng cao năng suất lao động qua những sáng kiến của mình.
Công đoàn cơ sở còn vận động lãnh đạo doanh nghiệp cùng tham gia, đồng hành với chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, thời gian và thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí khen thưởng để kịp thời động viên sự tích cực, nỗ lực có hiệu quả của đoàn viên, người lao động.


Trong 5 năm, có 4 tập thể và 12 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Tại Hội nghị, Công đoàn các Khu Công nghiệp đã biểu dương 2 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 12 công đoàn cơ sở với 18.185 đoàn viên/19.301 công nhân lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Châu Văn Ly nhắn nhủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo, coi người lao động là tài sản của mình; công nhân lao động phấn đấu làm việc năng suất cao, xem doanh nghiệp là ngôi nhà của mình. Trong đó, lao động sáng tạo là động lực góp phần làm cho “ngôi nhà” chung của doanh nghiệp và người lao động ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, doanh nghiệp có trách nhiệm trong lĩnh vực lao động, đảm bảo an toàn và môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động gắn bó lâu dài, cống hiến xứng đáng.
MỸ HẠNH