An Giang phát triển cơ sở hội đông y

18/07/2024 - 06:42

 - Hội Đông y tỉnh An Giang đã phát triển mạnh về số lượng lẫn chất lượng, góp phần chăm lo sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Nhiều kết quả nổi bật

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh An Giang Trần Quang Thảo cho biết, hội hiện có 14 đơn vị thành viên, gồm: 11 hội thành viên cấp huyện, 2 chi hội đông y trực thuộc Tỉnh hội và 1 Câu lạc bộ Dưỡng sinh tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, Tỉnh hội còn có 356 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Số lượng hội viên Hội Đông y tỉnh khoảng 3.597 người, trong đó, có 1.350 hội viên chính thức tham gia hoạt động hội thiện nguyện. Lực lượng cán bộ hội viên được đào tạo chuyên môn chiếm 42%; trình độ chuyên môn từ trung cấp chiếm khoảng 19%; 6 cán bộ hội viên được Trung ương Hội tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu”. Tính từ năm 2010 đến nay, số lần khám, chữa bệnh (KCB) bằng đông y ở tuyến xã chiếm trên 35% tổng số lần KCB chung. Đó là chưa kể số lần KCB của phòng khám nhân đạo Hội Chữ thập đỏ và phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc phát triển hội đông y

Theo Chủ tịch Hội Đông y tỉnh An Giang, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, quán triệt đường lối, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đông y tỉnh thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa “ý Đảng” và “lòng dân”.

Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực đông y đem lại hiệu quả tích cực, có ý nghĩa thực tiễn trong xã hội. Mạng lưới phòng chẩn trị đông y miễn phí và phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân bao phủ 100% xã, phường, thị trấn; các đô thị trung tâm huyện, thị xã, thành phố có cửa hàng đông dược; 284/888 khóm, ấp có phòng chẩn trị đông y miễn phí đáp ứng nhu cầu KCB của người dân.

Cán bộ, hội viên hội đông y cơ sở vận động các nhà tài trợ trong và ngoài địa phương đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị; sưu tầm, sơ chế dược liệu… theo nhu cầu chữa bệnh miễn phí của người dân. Song song đó, sự tham gia của các tín đồ tôn giáo là điển hình sáng trong công tác dân vận phát triển đông y.

Mặt khác, hội đông y cơ sở tranh thủ vận động các nhà tài trợ và người dân có tâm huyết hỗ trợ đất hoặc cho mượn đất trồng dược liệu. Đồng thời, thử nghiệm trồng chuyên canh, xen canh từng loại với số lượng lớn để thuận tiện trong công tác chăm sóc, thu hái và áp dụng khoa học sau thu hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có gần 142ha đất trồng dược liệu.

Song song đó, Hội Đông y tỉnh An Giang còn duy trì hoạt động Trung tâm Nghiên cứu thừa kế ứng dụng y dược học cổ truyền (Trung tâm Đông y - Châm cứu) An Giang, đơn vị đi đầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nuôi trồng, bào chế các bài thuốc, các giống dược liệu về cơ sở phục vụ công tác điều trị.

Cùng với hoạt động của hội, ở cơ sở, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân còn có các đơn vị, tổ chức khác tích cực tham gia. Cụ thể như: Các phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ; Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo tổ chức phòng khám y học cổ truyền tại thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân)…

Phát huy vai trò các cấp hội đông y

Có được kết quả trên, thời gian qua, Hội Đông y tỉnh triển khai một số mô hình hay, như: Mô hình vận động chính quyền, ban, ngành hỗ trợ; mô hình vận động bà con tín đồ tôn giáo tham gia phát triển hội; mô hình vận động doanh nghiệp hỗ trợ; mô hình vận động người dân tham gia phát triển đông y; mô hình vận động người dân tham gia phát triển dược liệu.

Điển hình như, Hội Đông y xã Châu Phong (TX. Tân Châu) được doanh nghiệp tư nhân và nông dân hỗ trợ mua đất, xây cất cơ sở trị giá trên 3 tỷ đồng để tổ chức phòng chẩn trị đông y miễn phí. Cùng với đó, Hội Đông y phường Long Thạnh (TX. Tân Châu) được doanh nghiệp tư nhân cho mượn 2.000m2 đất không thời hạn để xây cất khu điều trị theo hướng nghỉ dưỡng. Hội viên Chi hội Đông y ấp Long Hậu (xã Long Phú, huyện Phú Tân) tự đầu tư trên 10.000m2 đất tổ chức thành phòng chẩn trị, nuôi trồng, sơ chế, chế biến dược phục vụ KCB…

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh An Giang Trần Quang Thảo cho hay, thời gian tới, Hội Đông y tỉnh tiếp tục giữ vững, phát triển hội đông y “đẹp về y đức, giỏi về chuyên môn, vững về chính trị, mạnh về tổ chức”, duy trì bản sắc văn hóa đông y của người dân An Giang. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống các cấp hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục là đơn vị thuộc “tốp đầu” trong khu vực ĐBSCL.

ĐỨC TOÀN