An Giang phát triển đa dạng lĩnh vực thể thao

16/08/2023 - 07:04

 - Thời gian qua, tỉnh An Giang quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT), với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tích cực tập luyện. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) An Giang, các cấp, ngành tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị, địa phương huy động tốt nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân.

Đồng thời, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động TDTT tại xã, phường, thị trấn. Câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút người dân tham gia, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội…

Cùng với đó, nhiều hoạt động TDTT được tổ chức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc. Những tháng đầu năm 2023, trên 4.000 lượt vận động viên được thi đấu 11 giải thể thao cấp tỉnh, như: Hội thao Công nhân viên chức, người lao động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Hội thao ngành VH,TT&DL tỉnh An Giang; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Ngày hội Văn hóa, thể thao Biên phòng lần thứ I/2023; Hội thi bơi lặn cứu đuối và lễ phát động toàn dân tập luyện bơi…

Phong trào thể dục – thể thao quần chúng

Ngoài ra, Sở VH,TT&DL phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động TDTT, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Tiêu biểu, tỉnh An Giang đăng cai tổ chức thi đấu 5 môn thể thao nằm trong chương trình Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, gồm: Taekwondo, võ cổ truyền, Canoeing, điền kinh và cử tạ, với sự tham gia của 13 đơn vị.

Thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố, giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường, nâng chất một số môn tiềm năng. Ngành thể thao tỉnh thường xuyên rà soát, sàng lọc, nhằm xây dựng lực lượng vận động viên có chiều sâu và chất lượng chuyên môn tốt. Trong đó, tập trung tuyển chọn, tìm ra nhân tố thực sự xuất sắc, đầu tư trọng điểm, hướng đến thành tích cao tại giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Hiện tại, các môn thể thao thành tích cao đang tập trung thi đấu tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023. Tham dự đại hội lần này, đoàn thể thao An Giang có 255 vận động viên (166 nam, 89 nữ), tham gia thi đấu 17/27 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kick-boxing, bóng đá nam U.20, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ U.21, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, bơi lội, Karate. Với sự chuẩn bị chu đáo, thể thao An Giang quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Đối với giải khu vực và toàn quốc, ngành thể thao phối hợp UBND TP. Châu Đốc, TX. Tịnh Biên và Liên đoàn Xe đạp - môtô thể thao Việt Nam tổ chức Giải vô địch xe đạp đường trường, địa hình trẻ quốc gia lần thứ 28/2023. Giải đấu quy tụ 190 vận động viên cả nước, tranh tài các nội dung: Tính điểm cá nhân; tính giờ cá nhân; tính giờ đồng đội; cá nhân tốc độ và bộ đôi tốc độ; xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội; băng đồng cá nhân; băng đồng tiếp sức…

Giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp thông tin: “Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở; xã hội hóa, đa dạng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phát triển TDTT; tổ chức nhiều giải TDTT, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Ngoài ra, tạo điều kiện cho vận động viên tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao vị thế thể thao An Giang trong khu vực và toàn quốc”.

TRUNG HIẾU