An Giang phát triển đa dạng võ thuật

08/08/2024 - 06:48

 - Những năm qua, phong trào tập luyện võ thuật trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, nhất là giới trẻ. Cùng với việc phát triển phong trào bền vững, ngành thể thao tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) năng khiếu, trẻ triển vọng, hướng đến thành tích cao tại các giải thi đấu toàn quốc và quốc tế…

Đa dạng phong trào

Vào các buổi chiều tối, các câu lạc bộ (CLB) võ thuật sinh hoạt tại các trường học, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi… trên địa bàn tỉnh An Giang thu hút rất đông thanh, thiếu niên tham gia tập luyện. Bên cạnh dạy võ thuật rèn luyện sức khỏe, các CLB võ thuật còn chú trọng công tác dạy cách ứng xử, đạo đức cho người học võ.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tham gia thi đấu tại các giải đấu võ thuật cổ truyền trong và ngoài tỉnh. Qua đó, các thành viên trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Em Lý Hoàng Trung (học sinh lớp 10, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) cho biết: “Em tham gia tập luyện võ Vovinam được hơn 3 năm,  vào 3 buổi tối hàng tuần. Em luôn sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các buổi học. Bởi, tập võ vừa giúp em rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân, vừa giải tỏa căng thẳng sau giờ học”.

Còn em Nguyễn Văn Tú (học sinh lớp 9, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) chia sẻ: “Em tập võ cổ truyền được hơn 2 năm. Tập võ không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp em gặp gỡ, biết thêm nhiều bạn bè và tái tạo năng lượng để học tập tốt hơn”.

Các vận động viên võ thuật An Giang thi đấu đầy nỗ lực

Để thúc đấy phát triển phong trào, hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp các sở, ngành và địa phương duy trì tốt việc tổ chức giải võ thuật cấp tỉnh, với quy mô và chất lượng chuyên môn tăng dần qua từng năm. Qua đó, tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật, góp phần phát triển phong trào võ thuật tại địa phương. Đồng thời, còn là cơ hội tốt để các bộ môn tuyển chọn những nhân tố triển vọng, có tố chất, bổ sung vào đội năng khiếu.

Nâng cao thành tích

Bên cạnh phát triển phong trào, ngành thể thao An Giang có những định hướng, chiến lược phát triển các môn võ thuật, tùy theo điều kiện thực tiễn của từng bộ môn. Đặc biệt, công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, VĐV trẻ được chú trọng, nhằm bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu chuyên môn.

Các bộ môn võ thuật của tỉnh tập trung rà soát, tuyển chọn, tìm kiếm những nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu giao hữu ở nhiều nơi, tạo điều kiện cho các VĐV học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Hiện nay, các bộ môn võ thuật tỉnh, như: Võ cổ truyền, Taekwondo, Vovinam, Karate, Wushu, Pencak Silat, Kick-Boxing, Boxing… duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV có tuổi đời còn trẻ, chuyên môn khá tốt. Đặc biệt, ngoài những nội dung thế mạnh về đối kháng, các môn võ thuật cũng đã chú trọng đào tạo các nội dung thi quyền và bước đầu đạt những thành tích đáng ghi nhận.

Những năm gần đây, thể thao thành tích cao An Giang có những bước tiến quan trọng trên đấu trường trong nước và quốc tế. Trong đó, ngoài sự tiến bộ của các môn nằm trong chương trình ASIAD, Olympic thì các môn võ thuật vẫn đóng vai trò chủ lực.

Nhiều VĐV trẻ đang được đào tạo và gặt hái thành công ở giải đấu lớn, như: Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat); Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy (Taekwondo); Lưu Thị Phương Thảo, Lê Trung Quí, Trần Thị Cẩm Xuyên (võ cổ truyền); Huỳnh Thị Kim Vàng (Kick-Boxing); Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang (Boxing); Trần Cẩm Nhung (Wushu), Văng Thị Ngọc Mỹ (Karate)…

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển phong trào tập luyện võ thuật trên địa bàn tỉnh. Các bộ môn võ thuật tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, nhằm nâng cao thể lực, kỹ thuật và chiến thuật cho VĐV một cách khoa học, bài bản. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu, góp phần xây dựng lực lượng VĐV trẻ có chiều sâu và chất lượng chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu ở nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng để tham dự các giải đấu lớn trong thời gian tới.

LÊ HOÀNG